Hơn 50.000 thí sinh đăng ký thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia Hà Nội

(PLO)-  Sau một tuần mở cổng đăng ký dự thi trực tuyến (từ ngày 2 đến 9-3), đã có hơn 50.000 thí sinh đăng ký dự thi thành công kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 để tuyển sinh vào ĐH chính quy của ĐH Quốc gia Hà Nội năm 2016.

Theo Vietnam+, đến thời điểm này, thí sinh đăng ký dự thi đã vượt so với tổng số thí sinh dự thi đợt 1 của năm 2015 (hơn 40.000 thí sinh).

Trong kỳ thi đợt 1, nhằm đảm bảo các điều kiện tốt về cơ sở vật chất, trang thiết bị cho việc tổ chức thi, ĐH Quốc gia Hà Nội sẽ chỉ nhận tối đa 70.000 hồ sơ. 

Do vậy, nếu số lượng thí sinh đăng ký đủ 70.000 hồ sơ đến trước ngày 22-3 (thời hạn cuối cùng để đăng ký dự thi đợt 1), ĐH Quốc gia Hà Nội sẽ dừng việc đăng ký dự thi đợt 1 tại thời điểm đó.

Năm 2015, ĐH Quốc gia Hà Nội bắt đầu tuyển sinh vào ĐH chính quy bằng bài thi đánh giá năng lực. Với cách thức tiên tiến, kỳ thi đã được xã hội đánh giá cao về sự tiến bộ và tính đột phá trong phương thức kiểm tra, đánh giá. 

Các thí sinh chỉ làm duy nhất một bài thi tổng hợp toàn diện kiến thức gồm 140 câu hỏi theo hình thức trắc nghiệm, với thời gian làm bài là 195 phút, các môn ngoại ngữ là 90 phút.

Kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 năm 2016 của ĐH Quốc gia Hà Nội sẽ được tổ chức từ ngày 5 đến 8-5 và từ ngày 13 đến 15-5 tại bảy tỉnh, TP Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Nghệ An và Đà Nẵng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.