Hơn 300.000 người trẻ sống xa lánh xã hội, Hàn Quốc quyết định trợ cấp

(PLO)- Bộ Bình đẳng giới và Gia đình Hàn Quốc thông báo sẽ trợ cấp 650.000 won/tháng (khoảng 500 USD) cho những người trẻ sống xa lánh xã hội, nhằm giúp họ tái hòa nhập cộng đồng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bộ Bình đẳng giới và Gia đình Hàn Quốc thông báo sẽ trợ cấp 650.000 won/tháng (khoảng 500 USD) cho những người trẻ sống xa lánh xã hội, nhằm hỗ trợ cho “sự ổn định về tâm lý, cảm xúc cũng như sự phát triển lành mạnh” của họ, theo đài CNN.

Sinh viên trong khuôn viên một trường đại học ở Seoul (Hàn Quốc) hồi tháng 3. Ảnh: AFP

Sinh viên trong khuôn viên một trường đại học ở Seoul (Hàn Quốc) hồi tháng 3. Ảnh: AFP

Khoản trợ cấp hàng tháng sẽ dành cho những người nằm trong độ tuổi từ 9 đến 24, sống trong hộ gia đình có thu nhập dưới mức thu nhập trung bình. Thu nhập trung bình của hộ gia đình có 4 người ở Hàn Quốc là khoảng 5,4 triệu won/tháng (4.165 USD).

Những người này có thể đăng ký tham gia chương trình tại trung tâm phúc lợi hành chính địa phương. Ngoài ra, người giám hộ hoặc giáo viên của họ cũng có thể nộp đơn thay cho họ.

“Thanh niên sống xa lánh xã hội có thể phát triển thể chất chậm hơn do lối sống không điều độ và thiếu dinh dưỡng. Đồng thời, họ có khả năng gặp khó khăn về mặt tinh thần như trầm cảm do đánh mất vai trò xã hội và chậm thích nghi với những thay đổi bên ngoài” - Bộ Bình đẳng giới và Gia đình Hàn Quốc cho biết.

Theo cơ quan này, khoảng 3,1% người Hàn Quốc từ 19 đến 39 tuổi (khoảng 338.000 người) chọn sống xa lánh xã hội. Những người này sống trong “không gian hạn chế, ngắt kết nối với bên ngoài trong hơn một khoảng thời gian nhất định và gặp khó khăn rõ rệt trong việc duy trì một cuộc sống bình thường”.

Khó khăn tài chính, các vấn đề tâm lý, gặp các vấn đề gia đình hoặc sức khỏe được cho là nguyên nhân của tình trạng này.

Không chỉ ở Hàn Quốc, nhiều người trẻ Nhật cũng rơi vào tình trạng tương tự.

Theo một cuộc khảo sát của chính phủ Nhật, gần 1,5 triệu người trong độ tuổi lao động ở nước này đang sống theo kiểu hikikomori. Theo đó, những người này chọn rút lui khỏi xã hội, dành toàn bộ hoặc gần như toàn bộ thời gian của họ ở nhà, theo tờ The Guardian.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.