Hơn 3.000 mỹ phẩm nhập lậu từ Trung Quốc được phát hiện tại Đà Nẵng

(PLO)- Lực lượng quản lý thị trường Đà Nẵng phát hiện hơn 3.000 đơn vị mỹ phẩm nhập lậu từ Trung Quốc trà trộn trong một hộ kinh doanh.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 4-1, Cục Quản lý thị trường (QLTT) Đà Nẵng cho hay vừa phát hiện một hộ kinh doanh chứa hơn 3.000 đơn vị mỹ phẩm nhập lậu.

Cụ thể, Đội QLTT số 3 vừa kiểm tra đột xuất đối với Hộ kinh doanh M.P.T.T trên địa bàn quận Thanh Khê.

Qua kiểm tra phát hiện hộ này đang kinh doanh 3.292 đơn vị sản phẩm là mỹ phẩm các loại do Trung Quốc sản xuất gồm: Chai xịt tóc, dầu gội, mặt nạ dưỡng da.

mỹ phẩm nhập lậu đà nẵng
Kho mỹ phẩm nhập lậu bị phát hiện tại quận Thanh Khê. Ảnh: QLTT

Toàn bộ hàng hóa trên được mua trôi nổi trên thị trường, không có hóa đơn chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa, tổng trị giá 39 triệu đồng.

Đội QLTT số 3 còn phát hiện hộ kinh doanh này đang trưng bày để bán hàng hóa là nước hoa gắn dấu hiệu GUCCI có dấu hiệu là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam.

Ngoài ra, tại thời điểm kiểm tra, Đoàn kiểm tra phát hiện hộ này còn có hoạt động kinh doanh tại nhiều địa điểm nhưng không thông báo cho cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt trụ sở hộ kinh doanh, cơ quan thuế, cơ quan quản lý thị trường.

Đội QLTT số 3 đã tạm giữ toàn bộ hàng hóa có dấu hiệu vi phạm theo quy định, đồng thời hoàn thiện hồ sơ, trình cấp thẩm quyền ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hộ kinh doanh nêu trên theo quy định pháp luật.

Trước đó, Đội QLTT số 1 đã kiểm tra đột xuất và xử phạt vi phạm hành chính đối với năm tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh trên địa bàn quận Hải Châu có hành vi vi phạm trên môi trường thương mại điện tử; thu xử phạt nộp ngân sách Nhà nước 103 triệu đồng.

Các hành vi vi phạm đã được phát hiện và xử lý gồm: Không thông báo website thương mại điện tử bán hàng hoặc ứng dụng bán hàng với cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền theo quy định trước khi bán hàng hoặc cung ứng dịch vụ đến người tiêu dùng.

Sử dụng biểu tượng đã thông báo để gắn lên website thương mại điện tử bán hàng hoặc ứng dụng bán hàng khi chưa được duyệt hoặc xác nhận thông báo của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.