Hơn 2.776 thí sinh đạt điểm đánh giá năng lực trên 900

(PLO)- Tỉ lệ thí sinh có mức điểm chiếm nhiều nhất là từ 550 đến 750  (thang điểm 1.200).

ĐH Quốc gia TP.HCM vừa chính thức công bố điểm thi đánh giá năng lực đợt 1 của hơn 68.000 thí sinh.

Kỳ thi diễn ra vào ngày 28-3 vừa qua tại bảy địa phương: TP.HCM, Bến Tre, An Giang, Nha Trang (Khánh Hòa), Đà Nẵng, Bạc Liêu và Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk).

Theo TS Nguyễn Quốc Chính, Giám đốc Trung tâm khảo thí và đánh giá chất lượng đào tạo, ĐH Quốc gia TP.HCM, kết quả phân tích 68.400 bài thi cho thấy điểm trung bình dự thi là 688 điểm, điểm trung vị là 683 điểm. Thí sinh có điểm thi cao nhất kỳ thi là 1.103 điểm và thí sinh có điểm thi thấp nhất là 165 điểm (thang điểm 1.200). Có 2.776 thí sinh đạt trên 900 điểm.

Phân bố điểm kỳ thi đợt 1 năm 2021 gần như tương đồng với phân bố điểm đợt 1 của năm 2020 và 2019, điều này chứng tỏ sự ổn định của đề thi đánh giá năng lực.

Trong đó, số điểm từ 550 đến 750 điểm chiếm tỉ lệ nhiều nhất. 

Kết quả phân tích độ khó và độ phân biệt của các câu hỏi trong đề thi đợt 1 năm 2021 cho thấy độ khó của bài thi thực tế gần với độ khó theo thiết kế. Đa số câu hỏi nằm trong nhóm có độ phân biệt tốt và rất tốt giúp phân loại thí sinh cho mục đích tuyển sinh.

Bảng so sánh điểm ba năm gần đây:

Phân bổ tỉ lệ điểm thi đợt 1 năm 2021:

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.