Hơn 2.500 thí sinh đầu tiên thi năng lực 'tranh suất' vào sư phạm

(PLO)- Năm nay, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM có hơn 4.400 thí sinh đăng ký thi đánh giá năng lực chuyên biệt, tăng gấp đôi so với năm 2022.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng nay, 26-5, hơn 850 thí sinh bắt đầu buổi thi đầu tiên trong đợt 1 Kỳ thi Đánh giá năng lực chuyên biệt của Trường ĐH Sư phạm TP.HCM năm 2023.

Đây là kỳ thi dành cho những học sinh lớp 12 và thí sinh tự do để thử sức hoặc muốn dùng kết quả xét tuyển vào Trường ĐH Sư phạm TP.HCM và một số trường có đào tạo nhóm ngành sư phạm sử dụng kết quả này năm 2023.

Theo đó, buổi sáng các em dự thi môn Toán với 90 phút, chiều là Hóa học cũng trong 90 phút và tiếng Anh với 180 phút.

Theo thông tin của từ phía trường, đây là năm thứ hai trường tổ chức kỳ thi này và tổ chức trong hai đợt. Đợt 1 diễn ra từ ngày 26 đến 28-5. Đợt hai từ ngày 9 đến 11-6. Kỳ thi này sẽ diễn ra hoàn toàn trên máy tính, gồm 6 bài thi: toán học, vật lý, hóa học, sinh học, ngữ văn và tiếng Anh.

Tổng số thí sinh đăng ký dự thi cả hai đợt năm nay có hơn 4.400 em, tăng gấp đôi so với năm 2022.

Riêng ở đợt 1 này có hơn 2.500 thí sinh, trong đó nhiều nhất là môn Toán với 850 thí sinh, kế đến là tiếng Anh 732 thí sinh, Ngữ văn 369, Vật lý 268, Hóa học 263, Sinh học 93. Còn lại là số thí sinh dự thi đợt 2.

Lịch thi đợt 1 như sau:

Theo hội đồng tuyển sinh, thí sinh được chọn một hoặc nhiều bài thi trong số các môn để xét tuyển vào những ngành học có tổ hợp môn liên quan. Đặc biệt, Năm nay, trường tăng chỉ tiêu đến 30% sử dụng kết quả học tập THPT kết hợp kết quả thi đánh giá năng lực chuyên biệt do trường tổ chức trong năm 2022 và 2023 hoặc do Trường ĐH Sư phạm Hà Nội tổ chức năm 2023.

Phạm vi sử dụng xét tuyển vào các các ngành học cũng tăng hơn, với 17 ngành sư phạm và một số ngành ngoài sư phạm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.