Hơn 250 iPhone vận chuyển trái phép qua sân bay Tân Sơn Nhất

(PLO)- Có hơn 250 chiếc điện thoại iPhone mới trong hành lý cá nhân của bốn nam hành khách, quốc tịch Mỹ, nhập cảnh trên các chuyến bay CX767, CI781 và BR395 từ Mỹ về Việt Nam.
Nhận định nguy cơ rất cao việc vận chuyển trái phép điện thoại iPhone trước sự kiện hãng Apple chính thức ra mắt các dòng điện thoại iPhone mới vào ngày 12-9-2018, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, tăng cường lực lượng để phát hiện xử lý vi phạm đối với các hành vi nhập lậu, vận chuyển trái phép điện thoại, tránh thẩm lậu vào nội địa khi các công ty, đại lý chưa được chính thức nhập khẩu về Việt Nam.

Số iPhone nhập lậu bị bắt giữ tại cơ quan hải quan Tân Sơn Nhất.

Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết đơn vị này vừa mới tiến hành tạm giữ lô hàng hơn 250 cái điện thoại iPhone mới trong hành lý cá nhân của bốn nam hành khách, quốc tịch Mỹ, nhập cảnh trên các chuyến bay CX767, CI781 và BR395 từ Mỹ về Việt Nam.
Các hành khách này không xuất trình được giấy đăng ký kiểm tra chất lượng theo quy định. Tổng trị giá lô hàng vi phạm ước tính khoảng 6,5 tỉ đồng.

Tổng trị giá lô hàng vi phạm ước tính khoảng 6,5 tỉ đồng.

Ông Trần Ngọc Anh - Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khấu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, cho biết thêm: “Theo quy định hiện hành, mặt hàng điện thoại di động nhập khẩu phải đăng ký kiểm tra chất lượng khi làm thủ tục hải quan. Trường hợp ngoài vật dụng phục vụ cho chuyến đi, khách nhập cảnh mang theo một cái điện thoại di động thì không cần phải thực hiện thủ tục kiểm tra chất lượng nhưng vẫn phải nộp thuế theo quy định (do trị giá hải quan vượt quá 10 triệu đồng)."
Trường hợp hành khách mang từ hai cái trở lên và có tổng trị giá hải quan vượt quá 20 triệu đồng thì ngoài việc nộp thuế phải thực hiện thủ tục kiểm tra chất lượng tại Cục Viễn Thông - Bộ TT&TT. Nếu không xuất trình được giấy đăng ký kiểm tra chất lượng, hành khách sẽ bị xử phạt và buộc phải tái xuất hàng hóa ra khỏi Việt Nam.

Theo quy định hiện hành, mặt hàng điện thoại di động nhập khẩu phải đăng ký kiểm tra khi làm thủ tục hải quan. Nếu không xuất trình được giấy đăng ký kiểm tra chất lượng, hành khách sẽ bị xử phạt và buộc phải tái xuất hàng hóa ra khỏi Việt Nam.

Chi cục Hải quan cửa khấu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất khuyến cáo, hành khách chỉ nên mang theo một cái điện thoại để tiêu dùng, chủ động khai báo hải quan và nộp thuế khi nhập cảnh để tránh bị xử phạt theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.