Nhập lậu hạt dưa từ Trung Quốc về làm bánh Trung thu

(PLO)- Hạt dưa tách vỏ từ Trung Quốc được đưa lên ô tô chở khách loại 16 chỗ, vận chuyển về các tỉnh để tiêu thụ kiếm lời.

Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo 389 Quốc gia cho biết chiều 14-8-2018, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 5 - Chi cục QLTT tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp với Trạm Kiểm soát giao thông Tùng Diễn - Công an tỉnh Lạng Sơn kiểm tra ô tô 29B-134.44 đang lưu thông hướng Lạng Sơn-Hà Nội.

Phương tiện do tài xế HVT ở Lạng Sơn điều khiển. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên ô tô này đang vận chuyển 24 thùng hạt dưa đã tách vỏ dùng để làm nhân bánh trung thu do Trung Quốc sản xuất.

Tổng trọng lượng hàng hóa là 360 kg hạt dưa không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc nhập khẩu hợp pháp.

Hạt dưa Trung Quốc đóng trong các thùng đang được QLTT Lạng Sơn kiểm tra.

Tại buổi làm việc với Đội QLTT số 5, ông HVT đã khai nhận toàn bộ số hàng hóa trên được ông mua của một người không quen biết tại khu vực Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn nên không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc nhập khẩu hợp pháp. Sau đó số hạt dưa này được đưa lên ô tô chở khách loại 16 chỗ, vận chuyển về các tỉnh tiêu thụ bán kiếm lời.

Đội QLTT số 5 đã lập biên bản vi phạm hành chính với ông HVT về hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu. Xử phạt vi phạm hành chính, tịch thu toàn bộ số hàng hóa trên.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.