Hơn 1.800 HS THPT làm thử bài thi kiểm tra năng lực

(PL)- Sáng 12-3, hơn 3.000 học sinh (HS), phụ huynh đến từ 25 trường THPT trên địa bàn TP.HCM và bảy tỉnh lân cận đã tham dự ngày hội mở và thông tin tuyển sinh năm 2017 do Trường ĐH Quốc tế thuộc ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức.

Tại đây các HS và phụ huynh được tham gia nhiều nội dung bổ ích như dự thính bài giảng mẫu; được tư vấn tại các gian hàng của các khoa, bộ môn; tham quan phòng học và các phòng chức năng; giao lưu với các câu lạc bộ, đội nhóm sinh viên của nhà trường...

PGS-TS Hồ Thanh Phong, Hiệu trưởng nhà trường, cho hay từ năm 2017 trường sẽ tuyển sinh theo bốn phương thức kết hợp với các chỉ tiêu cụ thể gồm: 50% chỉ tiêu sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia; tối đa 5% xét tuyển thẳng HS đoạt giải trong các kỳ thi HS giỏi quốc gia, quốc tế; tối đa 10% xét tuyển thẳng HS giỏi của các trường THPT chuyên, năng khiếu; 35% tổng chỉ tiêu sử dụng kết quả kỳ thi kiểm tra năng lực theo dạng SAT II.

Các học sinh đang thử làm bài kiểm tra năng lực sáng 12-3. Ảnh: P.ANH

Được biết tổng chỉ tiêu tuyển sinh của trường trong năm nay là 1.300 cho 17 ngành học.

Tại ngày hội, nhà trường đã tổ chức cho hơn 1.800 HS được thi thử bài thi kiểm tra năng lực dạng SAT để các em làm quen. Đây là phương thức xét tuyển lần đầu tiên được áp dụng trong khối các trường thành viên của ĐH Quốc gia TP.HCM.

Theo TS Hồ Thanh Phong, đề kiểm tra này sẽ có tính phân loại tốt thí sinh thông qua việc kiểm tra năng lực hiểu biết về khoa học tự nhiên, tư duy logic, kỹ năng tiếng Anh... Đề thi bao gồm hai môn bắt buộc là toán và logic với hàm lượng 7-3. Môn tự chọn sẽ là một trong các môn lý, hóa, sinh, tiếng Anh. Nội dung nằm trong chương trình THPT và có đủ mức độ từ dễ đến rất khó. Tổng điểm của kỳ kiểm tra năng lực dạng SAT là 100 điểm.

Nhà trường cho biết sẽ tổ chức hai đợt thi vào tháng 5 và tháng 11-2017. Các HS sẽ thi trong hai buổi với hai môn thi. Thời gian thi mỗi buổi là 120 phút, trong đó 30 phút tập trung và nghe hướng dẫn, 90 phút chính thức làm bài thi. Phương thức tuyển sinh mới này nhằm tuyển chọn được những ứng viên đủ năng lực, phẩm chất cần thiết và phù hợp với yêu cầu đào tạo của nhà trường.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.