Hơn 1,7 triệu học sinh TP.HCM ngừng đến trường đến ngày 28-2

(PLO)- UBND TP.HCM vừa quyết định cho học sinh toàn TP ngừng đến trường đến hết ngày 28-2 do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19.

UBND TP.HCM vừa có văn bản về việc việc kéo dài thời gian học sinh, sinh viên, học viên TP ngừng đến trường nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Học sinh trường Mầm non Hạnh Thông Tây, quận Gò Vấp rửa tay trước khi vào lớp đợt tháng 12-2020. Ảnh: NTCC

Theo đó, UBND TP cho phép học sinh, sinh viên, học viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn TP tiếp tục ngừng đến trường từ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán đến hết ngày 28-2, tiếp tục học trên internet để đảm bảo kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 theo quy định.

Đề nghị cán bộ, giáo viên, nhân viên các cơ sở giáo dục tiếp tục thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch của TP qua hình thức dạy và học trên internet.

Các cơ sở giáo dục trên địa bàn TP thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chông dịch COVID-19, nâng cao tinh thần cảnh giác, không tổ chức các hoạt động tập trung đông người, đảm bảo công tác thông tin theo quy định.

Trước đó, do dịch COVID-19 diễn biến khó lường, ngày 1-2, UBND TP.HCM đã có văn bản cho học sinh, sinh viên TP ngừng đến trường từ ngày 2-2, chuyển sang học trực tuyến.

Theo kế hoạch đã được UBND TP phê duyệt, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu, học sinh sẽ trở lại trường vào ngày 17-2 (tức Mồng 6 Tết).

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.