Hơn 16.000 học sinh TP.HCM không thi lớp 10

(PLO)- Theo Sở GD&ĐT TP.HCM, đến thời điểm hiện tại, tổng số học sinh không thi vào lớp 10 là 16.252 thí sinh (14,15%).

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sở GD&ĐT TP.HCM vừa thông tin về kỳ thi vào lớp 10 năm học 2024-2025.

bỏ thi lớp 10
Học sinh lớp 9 Trường THCS Nguyễn Hiền, quận 12 trong 1 giờ học. Ảnh minh hoạ: NGUYỄN QUYÊN

Theo đó, năm học này ngành GD&ĐT TP dự kiến số lượng học sinh lớp 9 xét tốt nghiệp THCS là 114.933 thí sinh (bao gồm THCS và phổ cập).

Để thực hiện công tác tuyển sinh lớp 10 năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT đã mở hệ thống đăng ký nguyện vọng tại địa chỉ https://ts10.hcm.edu.vn.

Tính đến 17 giờ ngày 12-5, tổng số thí sinh đăng ký dự thi là 98.681 thí sinh.

Như vậy, đến thời điểm hiện tại, tổng số học sinh bỏ thi lớp 10 là 16.252 thí sinh (14,15%). Tỉ lệ thí sinh không thi lớp 10 biến động trong từng năm (năm 2022 là 14,33%, năm 2023 là 15,35%).

Sau khi Sở GD&ĐT thực hiện khảo sát sơ bộ tại các phòng GD&ĐT quận, huyện và TP Thủ Đức cho thấy lý do học sinh bỏ thi lớp 10 xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Cụ thể:

Học sinh thuộc diện tuyển thẳng vào lớp 10 là 7,42%; lựa chọn du học hoặc chuyển địa bàn cư trú là 9,37%, lý do khác là 3,58%, trong đó số học sinh lựa chọn học nghề tại các trường cao đẳng hoặc trung cấp, học tập tại trung tâm giáo dục thường xuyên - giáo dục nghề nghiệp hoặc học tư thục chiếm tỉ lệ cao nhất là 79,63%.

Liên quan đến việc đăng ký thi vào lớp 10, Sở GD&ĐT đã yêu cầu các cơ sở giáo dục chú trọng tăng cường tư vấn hướng nghiệp để phụ huynh và học sinh, đặc biệt là học sinh lớp 9 có đầy đủ thông tin về công tác phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông. Đồng thời, các đơn vị hướng dẫn học sinh đăng ký nguyện vọng vào lớp 10 trên tinh thần tôn trọng lựa chọn của học sinh và gia đình học sinh.

Vào trưa nay Sở GD&ĐT đã công bố số liệu thống kê nguyện vọng ban đầu vào lớp 10. Học sinh sẽ bắt đầu điều chỉnh nguyện vọng vào lớp 10 từ ngày mai đến trước 17 giờ ngày 19-5.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.