Hơn 15.000 tỉ đồng đổ vào vàng miếng trong 3 tháng

(PLO)- Lũy kế 3 tháng đầu năm nay, doanh số vàng miếng mua vào của các doanh nghiệp và ngân hàng được phép kinh doanh vàng cao hơn doanh số bán ra lên tới 15.087 lượng, tương đương hơn 1.328 tỉ đồng.

Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh TP.HCM, riêng trong tháng 3-2021 vừa qua doanh số mua vào đối với vàng miếng cao hơn doanh số bán ra.

Cụ thể, doanh số mua vàng miếng là 138.394 lượng vàng, tương đương giá trị 7.665 tỉ đồng, tăng 93,1% so với tháng 2-2021. Trong khi đó, doanh số bán vàng miếng là 124.569 lượng, tương đương giá trị là 6.908 tỉ đồng, tăng 79%. 

Lũy kế ba tháng đầu năm 2021, doanh số mua vàng miếng là 281.710 lượng, tương đương giá trị là 15.792 tỉ đồng. Doanh số bán là 258.013 lượng vàng miếng, tương đương giá trị là 15.087 tỉ đồng.

Như vậy, lũy kế ba tháng đầu năm nay doanh số mua vàng miếng của các doanh nghiệp và một số tổ chức tín dụng được phép kinh doanh vàng trên địa bàn cao hơn doanh số bán vàng miếng tới 23.697 lượng, tương đương hơn 1.328 tỉ đồng. 

Ảnh minh họa

Sở dĩ người dân không mặn mà với việc mua vàng là do vàng miếng luôn giữ giá quá cao so với giá vàng thế giới. Có thời điểm chênh lệch giữa vàng miếng với vàng quốc tế lên đến hơn 8 triệu đồng/lượng.

Ngay trong thời điểm hiện tại, dù khoảng cách này đã được thu hẹp hơn thì vàng miếng vẫn đang đắt hơn vàng thế giới khoảng 5 triệu đồng/lượng.

Không chỉ vàng miếng, vàng nữ trang một vài thời điểm cũng cao hơn so với giá vàng quốc tế khoảng 4 triệu đồng/lượng.

Nguyên nhân chính là nguồn cung vàng miếng đang khan hiếm, từ lâu NHNN không nhập thêm bất cứ một lượng vàng nào trong khi nhu cầu dự trữ giá trị bằng vàng của người dân vẫn tồn tại. 

Với nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng có nhu cầu nhập nguyên liệu vàng để chế tác, sản xuất sản phẩm vàng để phục vụ nhu cầu cho khách hàng cũng gặp khó khăn do đường biên đang ngày càng bị siết chặt. 

Cung và cầu không đảm bảo dẫn đến sự chênh lệch lớn giữa giá vàng trong nước và thế giới là điều dễ hiểu.

Để kéo giá vàng trong nước về gần với giá vàng thế giới, cũng như phát triển sản xuất vàng trang sức trong nước, mới đây Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam (VGTA) kiến nghị đề nghị Chính phủ và NHNN xem xét cấp giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu cho doanh nghiệp. Đây cũng là giải pháp quan trọng để thu hẹp khoảng cách giá vàng trong nước và quốc tế.

Đồng thời, VGTA cũng trình Chính phủ và NHNN xem xét cho thành lập Sở Giao dịch vàng Quốc gia, có thể trước mắt cho làm thí điểm tại Hà Nội hoặc TP.HCM.

Nếu Sở giao dịch vàng được thành lập sẽ không chỉ góp phần giảm thiểu giao dịch vàng vật chất, huy động được nguồn vàng trong dân mà còn tăng dự trữ vàng quốc gia, giảm thiếu tình trạng thanh toán mua bán vàng bằng tiền mặt. Từ đó tăng thu thuế cho Nhà nước và chắc chắn sẽ loại bỏ những sàn vàng chui hoạt động bất hợp pháp.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Mở rộng cung ứng vốn: Cơ hội và rủi ro đan xen

Mở rộng cung ứng vốn: Cơ hội và rủi ro đan xen

(PLO)- Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư 25/2026 sửa đổi, bổ sung Thông tư 22/2019 về các giới hạn, tỉ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, có hiệu lực từ ngày 1-7.

Techcombank đồng hành cùng ‘AI Thực Chiến’ mùa 2: ‘Dẫn lối trí tuệ Việt - Vươn tầm kỷ nguyên AI’

Techcombank đồng hành cùng ‘AI Thực Chiến’ mùa 2: ‘Dẫn lối trí tuệ Việt - Vươn tầm kỷ nguyên AI’

(PLO)- Chương trình “AI Thực Chiến” do Bộ Công an chỉ đạo, được Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), Trung tâm Dữ liệu Quốc gia (NDC), Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia (NDA) và Techcombank phối hợp tổ chức, nhằm tìm kiếm, phát hiện và bồi dưỡng nhân tài trí tuệ nhân tạo (AI) cho Việt Nam.

NCB đồng hành chuyển đổi số ngành du lịch, gia tăng trải nghiệm cho du khách quốc tế

NCB đồng hành chuyển đổi số ngành du lịch, gia tăng trải nghiệm cho du khách quốc tế

(PLO)- Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) đang từng bước khẳng định vai trò đồng hành cùng ngành du lịch qua việc phát triển các giải pháp thanh toán số an toàn, thuận tiện, góp phần tháo gỡ rào cản chi tiêu, gia tăng trải nghiệm cho du khách quốc tế và hỗ trợ doanh nghiệp du lịch nâng cao năng lực cạnh tranh.