Hơn 15.000 tỉ đồng đầu tư vào nông nghiệp tỉnh Tây Ninh

(PLO)- Nhiều doanh nghiệp (DN) Đức, Mỹ, Nhật Bản đã ký kết hợp tác đầu tư vào chuỗi sản xuất, chế biến, tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp với các DN ở tỉnh Tây Ninh. 

Ngày 6-1, tại tỉnh Tây Ninh, Bộ NN&PTNT phối hợp với UBND tỉnh Tây Ninh, Viện Kinh tế Nông nghiệp Hữu cơ, Tạp chí Nhà quản lý tổ chức Hội thảo quốc tếPhát triển chuỗi giá trị nông nghiệp hội nhập thị trường quốc tế và thực hiện mô hình điểm tại Tây Ninh”.

Ngoài đại diện các DN, hội thảo còn thu hút hơn 30 đoàn quốc tế về tham dự, hơn 10 nhà đầu tư đến từ Đức, Mỹ, Nhật và cả DN trong nước cam kết đầu tư hơn 15.000 tỉ đồng vào chuỗi giá trị phát triển nông nghiệp công nghệ cao tại Tây Ninh từ năm 2017-2020.

Đại diện tỉnh Tây Ninh cho biết tỉnh ưu tiên dành một phần quỹ đất công với diện tích khoảng 1.800 ha (thu hồi từ các nông trường) tổ chức quy hoạch và đầu tư hạ tầng đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp. Đồng thời, thu hút các nhà đầu tư có đủ nguồn lực, công nghệ và thị trường trong và ngoài nước thực hiện các dự án phát triển mô hình sản xuất nông nghiệp kiểu mẫu theo chuỗi giá trị vào sản xuất.

UBND Tây Ninh chỉ đạo các sở, ngành rà soát, tham mưu ban hành các cơ chế chính sách để tạo hành lang pháp lý cho các hoạt động trong chuỗi giá trị sản xuất nông nghiệp.

Trồng mía công nghệ cao tại Tây Ninh

Ông Nguyễn Văn Bình, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, đánh giá cao việc tỉnh Tây Ninh đã chủ động triển khai kịp thời chủ trương lớn của Chính phủ về phát triển nông nghiệp, nông thôn; tái cơ cấu nông nghiệp trở thành mũi nhọn quan trọng của tỉnh theo hướng phát triển sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ cao, chủ động hội nhập thị trường thế giới và trong nước.

Với mục tiêu sau năm năm triển khai mô hình “Phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp hội nhập thị trường quốc tế” thì GDP của nông nghiệp tỉnh Tây Ninh cán mốc 8 tỉ USD và thu nhập nông dân từ 1,5 ngàn USD/năm, lên 5 ngàn USD/ năm là hiện thực, việc Tây Ninh đăng ký trở thành nơi làm điểm mô hình kinh tế nông nghiệp bền vững này là hoàn toàn có cơ sở.

Ông Bình đề nghị Bộ NN&PTNT có cơ chế, chính sách, hỗ trợ Tây Ninh thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án phát triển các sản phẩm nông nghiệp có lợi thế sản xuất theo chuỗi giá trị; Ngân hàng Nhà nước có chính sách đảm bảo vốn và vay vốn ưu đãi theo các đề án được phê duyệt; các bộ, ngành khác chung sức hỗ trợ Tây Ninh xây dựng mô hình điểm phát triển kinh tế nông nghiệp công nghệ cao theo chuỗi giá trị, đáp ứng yêu cầu thị trường trong nước và quốc tế.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.