Nhà đầu tư Singapore làm công viên phần mềm tại Đà Nẵng

(PLO)-Hiện Singapore là nhà đầu tư đứng đầu về tổng số vốn đầu tư đăng ký, khoảng 782 triệu USD tại Đà Nẵng.

Ngày 16-11, UBND TP Đà Nẵng cho biết đã có văn bản giao Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch – Đầu tư, Trung tâm xúc tiến đầu tư phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện các thủ tục theo đúng quy định để chọn khu đất phía Nam cầu Thuận Phước (quận Hải Châu) để Công ty TNHH Phát triển Semcorp (Singapore) nghiên cứu khả thi triển khai dự án Khu công viên phần mềm tích hợp hiện đại, thông minh, thân thiện, báo cáo đề xuất UBND trong tháng 11-2016.

Trước đó, Thường trực Thành uỷ Đà Nẵng cũng đã có thông báo số 144 và Ban Cán sự Đảng UBND TP Đà Nẵng cũng đã có thông báo số 76 chỉ đạo như trên.

Được biết, việc nhà đầu tư này nhảy vào Đà Nẵng xuất phát từ Hội thảo "Cơ hội đầu tư vào Đà Nẵng" tại Singapore vào tháng 7-2016.

Dự án Khu công viên phần mềm tích hợp hiện đại, thông minh, thân thiện đang được chọn địa điểm phía Nam cầu Thuận Phước. Ảnh: Lê Phi.

Hiện Singapore là nhà đầu tư đứng đầu về tổng số vốn đầu tư đăng ký, khoảng 782 triệu USD tại Đà Nẵng. Các dự án đầu tư của Singapore tập trung vào các lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo, bất động sản, xây dựng, giáo dục...

Phần lớn các dự án của Singapore tại Đà Nẵng đều hoạt động tốt, đóng góp tích cực vào việc chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực, mở rộng thị trường xuất khẩu, nâng cao tính cạnh tranh của sản phẩm.

UBND TP Đà Nẵng cho biết, xác định Singapore là một trong những đối tác chiến lược cần tập trung thu hút đầu tư trong các lĩnh vực: phát triển cơ sở hạ tầng, công nghiệp công nghệ cao, công nghệ thông tin – truyền thông, y tế, giáo dục và các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp (Star-up).

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Lê Cảnh Dương (Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư TP Đà Nẵng) cho hay, Semcorp là nhà đầu tư mà TP đang muốn kêu gọi. "Trước mắt là quy hoạch và tìm vị trí đất đai rồi sau đó mới tính toán tới mức đầu tư của dự án. Hiện chưa có con số cụ thể về tổng mức đầu tư của họ", ông Dương nói.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.