Hơn 150 học sinh không đến trường từ sau Tết ở Quảng Bình đã đi học trở lại

(PLO)- Sau nhiều lần vận động và tổ chức đối thoại với các bậc phụ huynh, hơn 150 em học sinh không đến trường từ sau Tết ở Quảng Bình đã được trở lại trường học tập.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 27-2, thầy Phan Tiến Lâm, Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 1 Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình, cho biết các em học sinh ở điểm trường khu vực Tân Mỹ đã lên điểm trường chính để học sau thời gian dài nghỉ học.

Hơn 150 học sinh không đến trường từ sau Tết đã đi học trở lại
Hơn 150 học sinh không đến trường từ sau Tết đã đi học trở lại ở điểm trường chính Trường Tiểu học số 1 Quảng Phúc.

“Hiện nhà trường đã bố trí đầy đủ cơ sở vật chất tại điểm trường chính và đảm bảo điều kiện học tập tốt nhất cho các em ở điểm trường khu vực Tân Mỹ chuyển về điểm trường chính. Các phòng học được trang bị đầy đủ thiết bị cùng các phòng chức năng như tin học, âm nhạc, tiếng Anh… để đáp ứng điều kiện giảng dạy và học tập của các em được tốt nhất” - thầy Lâm nói.

Cũng theo thầy Lâm, nhà trường đã xây dựng chương trình và phân công giáo viên tổ chức dạy ưu tiên môn Toán và Tiếng Việt để giúp các em theo kịp chương trình nhằm đảm bảo học sinh không bị hổng kiến thức. Đồng thời, tạo điều kiện tốt nhất cho các em học tập để sớm theo kịp tiến độ chung của năm học sau thời gian bị gián đoạn.

hoc-sinh-khong-den-truong-tu-sau-tet (3).jpg
Hơn 150 em học sinh không đến trường từ sau Tết xuất phát từ nguyên nhân chuyển điểm trường lẻ Tân Mỹ về điểm trường chính.

Như PLO đã đưa tin, hai dãy phòng học tại điểm trường lẻ Tân Mỹ, Trường Tiểu học số 1 Quảng Phúc, được xây dựng từ năm 1994 hiện đã bị mục nát, mái ngói dột và thường xuyên ngập nước vào mùa mưa.

Trước tình trạng này, chính quyền địa phương đã chỉ đạo đóng cửa điểm trường lẻ Tân Mỹ trong tháng 1 và chuyển học sinh về điểm chính để đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, việc chuyển trường vấp phải sự phản đối của phụ huynh, dẫn đến tình trạng sau dịp nghỉ Tết Nguyên đán, 154 học sinh không đến trường.

Nguyên nhân chính mà các phụ huynh đưa ra là do nhiều người có con em học tại điểm trường Tân Mỹ đều đã đi làm ăn xa, các cháu phải ở với ông bà nên việc đi lại, đưa đón ở điểm trường chính cách đó khoảng 2 km gặp nhiều khó khăn.

Một số phụ huynh khác cho rằng nếu điểm trường xuống cấp thì sửa chữa nâng cấp và muốn giữ lại điểm trường Tân Mỹ chứ không đồng ý chuyển toàn bộ học sinh về điểm chính.

Liên quan đến sự việc, chính quyền địa phương các cấp tại thị xã Ba Đồn đã tổ chức nhiều buổi đối thoại, mong các phụ huynh sớm đưa con trở lại trường học. Đồng thời khẳng định sẽ khởi công xây dựng lại điểm trường Tân Mỹ trước ngày 30-4 và hoàn thành trong năm 2025.

Quảng Bình: Lý do hơn 150 học sinh không đến trường sau Tết

Quảng Bình: Lý do hơn 150 học sinh không đến trường sau Tết

(PLO)- Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, 154 em học sinh tiểu học ở điểm trường lẻ Tân Mỹ, Trường Tiểu học số 1 Quảng Phúc, Quảng Bình không đến lớp do phụ huynh phản đối chuyển điểm trường mới. Việc chuyển học sinh đến điểm mới nhằm đảm bảo an toàn cho các em do trường cũ đang xuống cấp gây nguy hiểm. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.