Hơn 147.000 lao động Việt xuất ngoại làm việc trong năm 2019

(PLO)- Năm 2019 là năm thứ sáu liên tiếp, số lượng lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài vượt mức 100.000 lao động/năm.

Theo số liệu thống kê của Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH)  năm 2019, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là hơn 147.000 lao động. Trong đó có hơn 49.300 lao động nữ.

Như vậy, so với kế hoạch đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2019 là 120.000 lao động, số lao động xuất ngoại làm việc trong năm đạt 103,2% so với cả năm 2018 (năm 2018, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài hơn 142.000 lao động).

Một cuộc phỏng vấn của nghiệp đoàn Nhật đưa thực tập sinh sang Nhật làm việc tại các sân bay. Ảnh: P.ĐIỀN

Đáng chú ý, thị trường Nhật Bản hai năm liền dẫn tốp đầu thu hút thực tập sinh kỹ năng Việt Nam đến làm việc với 80.000 lao động.

Vị trí thứ hai là thị trường Đài Loan với hơn 54.400 lao động, tiếp theo là Hàn Quốc hơn 7.200 lao động, Rumania là 1.400 lao động, Ả Rập Xê Út là 1.357 lao động, Malaysia là 454 lao động, Macau là 367 lao động, Algeria là 359 lao động nam...


Nhật, Hàn liên tiếp đặt hàng tuyển lao động Việt Nam
Nhật, Hàn liên tiếp đặt hàng tuyển lao động Việt Nam
(PLO)- Chỉ tính riêng trong tháng 11-2019, đã có ba bản ghi nhớ hợp tác thúc đẩy chương trình thực tập sinh kỹ năng, lao động kỹ năng đặc định và tiếp nhận lao động có tay nghề giữa Việt Nam, Nhật Bản và Hàn Quốc được ký kết.
Hơn 147.000 lao động Việt xuất ngoại làm việc trong năm 2019 ảnh 3

Nhiều năm liền Nhật Bản dẫn tốp đầu về thu hút thực tập sinh Việt Nam sang làm việc. Ảnh: P.ĐIỀN

Cục Quản lý lao động ngoài nước đánh giá năm 2019 là năm thứ sáu liên tiếp, số lượng lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài vượt mức 100.000 lao động/năm và là năm thứ tư liên tiếp vượt mức 120.000 lao động/năm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.