Thứ trưởng Nhật khuyên lao động dạy tiếng Việt cho người Nhật

(PLO)- Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nhật Bản Suzuki Norikazu khuyên thực tập sinh Việt Nam dạy tiếng Việt cho người Nhật để thắt chặt quan hệ Việt-Nhật.

Ngày 29-7, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Nhật Bản Suzuki Norikazu dẫn đầu đoàn khảo sát tình hình Cơ quan phái cử và nhân lực Việt Nam và định hướng làm việc tại Nhật Bản.

Tại buổi làm việc với Công ty TNHH Esuhai tại TP.HCM, sau khi nghe doanh nghiệp khái quát về tình hình đạo tạo tiếng Nhật và định hướng nghề nghiệp, tác phong khi sang Nhật làm việc, Thứ trưởng Suzuki Norikazu đã trực tiếp tiếp xúc với các thực tập sinh đang học tiếng Nhật tại Trung tâm Nhật ngữ cải tiến Kaizen Yoshida School. 

Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Nhật Bản Suzuki Norikazu trực tiếp kiểm tra vốn tiếng Nhật của thực tập sinh tại lớp học. Ảnh: P.ĐIỀN

Tại các lớp học tiếng Nhật diện thực tập sinh và kỹ sư, ông Suzuki Norikazu đã  nắm tình hình học tập, công việc sắp tới sẽ làm ở Nhật Bản và nói chuyện với học viên bằng tiếng Nhật. Ông đánh giá công ty phái cử có năng lực đào tạo tốt tiếng Nhật và dí dỏm khuyên thực tập sinh khi sang Nhật dạy tiếng Việt cho người Nhật để thắt chặt thêm mối quan hệ Nhật-Việt. 

Ông Lê Long Sơn (bìa trái), Tổng giám đốc Công ty TNHH Esuhai giới thiệu công tác đào tạo tiếng Nhật, định hướng nghề nghiệp cho thực tập sinh trước khi sang Nhật làm việc. Ảnh: P.ĐIỀN

Ông Lê Long Sơn, Tổng giám đốc Công ty TNHH Esuhai, thông tin nhiều năm nay công ty đã đào tạo tiếng và cung ứng hàng nghìn thực tập sinh, kỹ sư cho 600 doanh nghiệp tại Nhật. 

Theo ông Sơn, do công tác đào tạo nguồn nhân lực bài bản căn cơ trong nước kết hợp thời gian thực tập kĩ năng tại Nhật, nhiều thực tập sinh về nước đảm nhận các vị trí cấp trung và cao tại các doanh nghiệp Nhật tại Việt Nam.

Đồng thời trong thời gian thực tập kĩ năng tại Nhật giúp thực tập sinh Việt Nam có nhiều kĩ năng, kinh nghiệm thực tiễn trong công việc, sau khi về nước có thể lập thân lập nghiệp vững vàng. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.