Hơn 122.000 thí sinh từ chối kết quả trúng tuyển đại học đợt 1

(PLO)- Theo Bộ GD&ĐT, cả nước có 673.586 thí sinh trúng tuyển đại học chính thức trên hệ thống nhưng chỉ có 551.479 em xác nhận nhập học.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Khuya 27-8, Bộ GD&ĐT đã công bố số liệu thí sinh xác nhận nhập học đợt 1 năm 2024.

Theo đó, thống kê của Bộ GD&ĐT cho thấy, năm 2024 có 733.652 thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học và xét tuyển cao đẳng ngành giáo dục mầm non (tương đương 68,5% so với số thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT 2024).

Kết quả, sau quá trình lọc ảo, cả nước có 673.586 thí sinh trúng tuyển đại học chính thức trên hệ thống tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.

Tuy nhiên, tính đến 17 giờ ngày 27-8 (hạn chót để thí sinh trúng tuyển đại học xác nhận nhập học trên hệ thống trực tuyến), chỉ có 551.479 em xác nhận nhập học, đạt 81,87%.

Thí sinh trúng tuyển đại học xác nhận nhập học
Đông thí sinh đã trúng tuyển làm thủ tục nhập học tại Trường ĐH Công thương TP.HCM. Ảnh: ST

Như vậy, so với số lượng thí sinh đã trúng tuyển, có hơn 122.000 thí sinh trúng tuyển nhưng từ chối nhập học vào các cơ sở đào tạo. Bởi theo quy định, thí sinh khi có kết quả trúng tuyển chính thức trên hệ thống tuyển sinh của Bộ GD&ĐT bắt buộc phải xác nhận nhập học trực tuyến rồi mới được làm thủ tục nhập học trực tiếp tại các cơ sở đào tạo.

Cũng theo Bộ GD&ĐT, so với năm 2023, tỷ lệ thí sinh xác nhận nhập học cao hơn. Bởi ở năm 2023, trong đợt 1 xét tuyển, cả nước có hơn 615.000 thí sinh trúng tuyển nhưng chỉ có hơn 494.000 thí sinh xác nhận nhập học, đạt 80,34%.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.