Hơn 12,2 tỷ đồng lắp máy nước nóng cho trường mầm non

(PLO)- Mới đây, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có quyết định phê duyệt đề án hỗ trợ máy nước nóng năng lượng mặt trời cho các trường mầm non trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2013-2017.  Tổng kinh phí thực hiện đề án là 12,26 tỷ đồng.

Theo đó, hiện nay trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có 102 trường mầm non, mẫu giáo công lập. Trong đó, 15 trường đã được lắp đặt máy nước nóng năng lượng mặt trời, 87 trường còn lại thuộc bảy huyện, thành phố (trừ huyện Côn Đảo) chưa được lắp đặt. Mục đích của việc lắp máy nhằm tạo điều kiện chăm sóc tốt hơn cho trẻ, tiết kiệm chi phí gas, điện và thời gian hàng tháng của các trường mầm non. Đồng thời góp phần giảm tải cho lưới điện quốc gia, giảm khí thải nhà kính…

Đề án quy định có bốn mức hỗ trợ, gồm: Đối với trường có số lượng trẻ dưới 100 học sinh, mức hỗ trợ là 80 triệu đồng/1 công trình, lắp máy có công suất 700lít/1ngày/đêm; Trường từ 101-200 học sinh, mức hỗ trợ 110 triệu đồng, lắp máy công suất 1000lít/1ngày/đêm; trường từ 201-300 học sinh, mức hỗ trợ 132 triệu đồng, lắp máy công suất 1200lít/1ngày/đêm; trường từ 301 học sinh trở lên được hỗ trợ 165 triệu đồng và lắp máy có công suất 1500lít/1ngày/đêm. Đối với các trường xây mới từ năm học 2014, tiền lắp đặt máy sẽ được tính vào chi phí đầu tư xây dựng trường.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.