Hơn 1,1 triệu thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025

(PLO)- Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 diễn ra trong 2 ngày 26 và 27-6 với sự tham gia của hơn 1,1 triệu thí sinh.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tại hội nghị tập huấn và triển khai quy chế thi tốt nghiệp THPT vừa diễn ra tại TP.HCM, ông Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng, Bộ GD&ĐT, cho biết so với năm 2024, số thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 tăng từ 1,06 triệu lên trên 1,1 triệu.

thi-tot-nghiep-thpt-4.jpg
Một giờ học của học sinh lớp 12 Trường THPT Nguyễn Hiền, quận 11, TP.HCM. Ảnh: LÊ THANH

Theo kế hoạch, từ 21 đến 28-4, thí sinh sẽ bắt đầu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT, trước đó thí sinh có 4 ngày để đăng ký thử.

Thí sinh sử dụng thông tin mã định danh trên VNEID để đăng ký trực tuyến tại trường THPT, không cần cung cấp thêm giấy tờ khác.

Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng lưu ý các Sở GD&ĐT, các trường phải hướng dẫn thí sinh kiểm tra, đối chiếu chéo thông tin đăng ký dự thi. Bởi kỳ thi năm nay được tổ chức dành cho 2 đối tượng học sinh theo 2 chương trình khác nhau (2006 và 2018), nên khi đăng ký, thí sinh phải chọn chương trình. Đây là thông tin quan trọng, làm căn cứ để sắp xếp địa điểm, bố trí phòng, đề thi cho các thí sinh.

Bên cạnh đó, do kỳ thi năm nay có 2 nhóm thí sinh với lịch thi, số môn khác nhau nên các địa phương không bố trí 2 nhóm ở cùng 1 điểm thi.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 diễn ra trong 2 ngày 26 và 27-6.

Nhóm thí sinh thi theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 sẽ làm 4 bài thi, Toán và Ngữ văn là bắt buộc. Bên cạnh đó, các em chọn 2 môn đã học ở trường (Hóa học, Vật lý, Sinh học, Địa lý, Lịch sử, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ và Ngoại ngữ).

thi tốt nghiệp THPT
Lịch thi tốt nghiệp THPT của học sinh thi theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH

Thí sinh thi theo chương trình cũ (chương trình 2006) sẽ làm bài thi Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ, cùng 1 trong 2 bài Khoa học tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh học) và Khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân).

lich-thi-tot-nghiep-thpt.jpg
Lịch thi của học sinh thi theo Chương trình giáo dục phổ thông 2006. Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.