Hơn 1.000 người tham gia phiên tòa xét xử chủ tịch Tân Hoàng Minh

(PLO)- Tòa án triệu tập hơn 6.600 bị hại trong vụ Tân Hoàng Minh, gần 1.000 bị hại có mặt tại phiên xử.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 19-3, TAND TP Hà Nội xét xử bị cáo Đỗ Anh Dũng (Chủ tịch Tân Hoàng Minh) và 14 đồng phạm. Khoảng 9 giờ, HĐXX tiến hành thủ tục bắt đầu phiên tòa. HĐXX kiểm tra căn cước đối với 15 bị cáo.

Về bị hại, chủ tọa phiên tòa, thẩm phán Nguyễn Xuân Văn (Chánh Tòa Hình sự, TAND TP Hà Nội) thông báo tòa án đã triệu tập 6.630 bị hại, hiện có 987 bị hại có mặt. Trong đó có 61 bị hại có mời luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, các luật sư sẽ thực hiện quyền và nghĩa vụ tại phiên tòa.

Ngoài ra, toà cũng triệu tập 90 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Đến nay, có 20 người có mặt.

các bị cáo Tân Hoàng Minh.jpg
Các bị cáo trong vụ Tân Hoàng Minh (Ảnh chụp qua màn hình)

Cũng theo chủ tọa phiên tòa, vụ án có số lượng bị hại rất lớn, khi triệu tập, tòa án đã đề nghị các bị hại kiểm tra thông tin tên tuổi, địa chỉ và số tiền, nếu có vấn đề thì thông báo cho tòa. Trước khi phiên tòa bắt đầu, cán bộ tòa án đã kiểm tra căn cước, lý lịch bị hại nên HĐXX sẽ không kiểm tra lại.

Bên cạnh đó, tòa án công bố toàn bộ danh sách bị hại, dán tại tòa. Các bị hại có thể kiểm tra, đối chiếu thông tin. Về số tiền, đề nghị bị hại so sánh với hợp đồng hoặc tài khoản đã đăng ký với Tân Hoàng Minh, nếu có sai sót thì gửi lại cho ban thư ký trong quá trình xét xử.

Nếu ai không có tên trong danh sách bị hại nhưng có căn cứ chứng minh mình đã mua trái phiếu hoặc tài khoản Tân Hoàng Minh thì báo lại để HĐXX xem xét...

430911048_3710751695912644_6707095215760400532_n.jpg
TAND TP Hà Nội bố trí nhiều hội trường và một nhà bạt cùng hệ thống Hệ thống màn hình được kết nối trực tiếp với hội trường xét xử chính

Tại phiên tòa, đại diện VKS cho rằng những người vắng mặt có lý do đã có lời khai trong hồ sơ vụ án, sự vắng mặt của họ không ảnh hưởng đến quá trình xét xử.

Còn những người vắng mặt không lý do, do phiên tòa diễn ra trong nhiều ngày, VKS đề nghị HĐXX tiến hành các biện pháp tố tụng để đảm bảo những người này có mặt khi thấy cần thiết. Từ đó, đại diện VKS đề nghị HĐXX tiếp tục xét xử.

Tại toà, đại diện VKS công bố bản cáo trạng. Theo cáo trạng, do khó khăn về tài chính và để có tiền chi phí duy trì bộ máy làm việc, hoạt động kinh doanh, đầu tư, thanh toán các khoản nợ phải trả của Tập đoàn Tân Hoàng Minh, từ tháng 6-2021 đến tháng 3-2022, các bị cáo đã vi phạm pháp luật trong khi thực hiện huy động vốn bằng trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.

Cáo trạng quy kết các bị cáo đã chiếm đoạt của nhà đầu tư tổng số hơn 8.643 tỉ đồng. Số tiền này được sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau, không đúng mục đích phát hành trái phiếu.

Hơn 6.630 nhà đầu tư được xác định là người bị hại được triệu tập đến phiên xử. Toàn bộ khoản tiền thiệt hại nói trên đã được thu hồi.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm