(PLO)- Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang mong rằng mỗi cá nhân sẽ tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, sống lành mạnh, nói “không” với ma túy và kịp thời tố giác các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy.
0:00 / 0:00
0:00
Nam miền Bắc
Nữ miền Bắc
Nữ miền Nam
Nam miền Nam
Sáng 28-12, Công an tỉnh An Giang tổ chức giải Marathon “Chung một quyết tâm - Vì cộng đồng không ma túy”. Giải chạy nhằm lan tỏa mạnh mẽ thông điệp phòng, chống ma túy, góp phần xây dựng một môi trường sống lành mạnh, tích cực và không có tệ nạn ma túy trong cộng đồng; tiến tới xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy trên địa bàn tỉnh đến năm 2030.
Phát biểu tại Lễ khai mạc, Đại tá Nguyễn Nhật Trường, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho biết những năm gần đây, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy tiếp tục diễn biến phức tạp. Đặc biệt, ngày càng xuất hiện nhiều loại ma túy tổng hợp, ma túy “mới”, với thủ đoạn tinh vi đã len lỏi vào đời sống xã hội. “Ma túy không chỉ hủy hoại sức khỏe, tinh thần, tương lai của mỗi cá nhân, mà còn là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến nhiều loại tội phạm khác, gây mất an ninh, trật tự và để lại những hệ lụy nghiêm trọng cho xã hội. Công tác phòng, chống ma túy không chỉ là nhiệm vụ riêng của lực lượng Công an mà cần có sự chung tay, vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; trong đó, lực lượng đoàn viên, thanh niên giữ vai trò đặc biệt quan trọng” - Đại tá Nguyễn Nhật Trường nhấn mạnh.
Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang bày tỏ mong muốn, sau giải chạy, mỗi cá nhân sẽ tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sống lành mạnh, nói “không” với ma túy. Cạnh đó, kịp thời phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy. Đại tá Nguyễn Nhật Trường cũng cam kết lực lượng Công an tỉnh sẽ luôn đồng hành, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, tổ chức đoàn thể nhằm xây dựng môi trường xã hội an toàn, lành mạnh, không ma túy. Sau lễ khai mạc, hơn 1.000 vận động viên tham gia nội dung chạy với cự ly 3km và 5km. Anh Phạm Lê Nhật Huỳnh Khoa, vận động viên đến từ TP.HCM nhận xét mỗi bước chạy là hành động thiết thực thể hiện tinh thần trách nhiệm của mỗi công dân, nhất là giới trẻ trong việc lan tỏa lối sống lành mạnh, tích cực, nói “không” với ma túy. Qua đó, góp phần chung tay cùng cộng đồng xây dựng môi trường xã hội an toàn, không có tệ nạn ma túy. Cùng quan điểm đó, La Trần Gia Bảo (sinh viên Trường đại học Kiên Giang), chia sẻ việc tham gia giải chạy là một trải nghiệm ý nghĩa và đầy tự hào đối với bản thân. Giải chạy không chỉ là hoạt động thể thao đơn thuần mà còn là dịp để đoàn viên, thanh niên, sinh viên thể hiện vai trò xung kích trong công tác phòng, chống ma túy.
“Khi mỗi người trẻ chủ động lựa chọn lối sống lành mạnh, tích cực và tham gia các hoạt động vì cộng đồng, đó chính là cách thiết thực nhất để bảo vệ bản thân, gia đình và xã hội trước hiểm họa ma túy” - Gia Bảo nêu quan điểm.
Kết thúc giải, Ban Tổ chức đã trao hai giải Nhất, bốn giải Nhì, sáu giải Ba và tám giải khuyến khích các vận động viên ở hai nội dung thi đấu. Ngoài ra, Ban tổ chức còn tặng huy chương với khẩu hiệu "Chung một quyết tâm - Vì cộng đồng không ma túy" cho tất cả vận động hoàn thành cự ly tại giải chạy.
(PLO)- Công an An Giang xác định bị can Trọng cho vay với lãi suất 1-2%/ngày, tương đương 365-730%/năm, cao gấp 18 đến 36,5 lần mức lãi suất tối đa theo quy định.
(PLO)- Hành trình 36 năm khép lại nhưng những dấu ấn mà báo Pháp Luật TP.HCM để lại trong lòng giới chuyên gia và bạn đọc sẽ còn tiếp nối bằng những giá trị tốt đẹp đã được bền bỉ vun đắp qua nhiều thế hệ.
(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.
(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.
(PLO)- Hai ông lớn bóng đá châu Âu là Đức và Hà Lan đều bị loại ngay vòng knock-out đầu tiên của World Cup 2026, còn Brazil phải vất vả lắm mới ngược dòng thắng Nhật Bản.
(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.
(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.
(PLO)- Sau 14 năm theo chân các đội tuyển thể thao, chứng kiến những giọt nước mắt sau ánh hào quang của các vận động viên, đạo diễn - phóng viên Trân Trần quyết định kể câu chuyện ấy bằng điện ảnh.
(PLO)- LĐBĐ Hàn Quốc sẽ không tổ chức lễ đón tiếp đội tuyển trở về nước vào ngày 29-6, sau khi thầy trò HLV Hong Myong-bo sớm dừng chân ở vòng bảng World Cup 2026.
(PLO)- HLV Jesse Marsch của tuyển Canada rất phấn khích sau khi đội bóng của ông lọt vào vòng 1/8 World Cup 2026 bằng chiến thắng 1-0 trước Nam Phi, ông gọi tất cả các cầu thủ là những người hùng.