Hơn 100 trường xét điểm thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM

(PLO)- 105 cơ sở giáo dục sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM để tuyển sinh, tăng 8 trường so với năm ngoái.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo thông tin từ ĐH Quốc gia TP.HCM, năm 2024 tất cả trường, đơn vị thành viên đều sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực để tuyển sinh. Cụ thể gồm: Trường Đại học Bách khoa, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường Đại học Kinh tế-Luật, Trường Đại học Công nghệ thông tin, Trường Đại học Quốc tế, Trường Đại học An Giang, phân hiệu tại tỉnh Bến Tre, Khoa Y.

kỳ thi đánh giá năng lực
Thí sinh tham dự kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM năm 2023. Ảnh: TTNT

88 trường đại học khác cũng dành một phần chỉ tiêu để tuyển sinh bằng điểm thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM. Đa số các trường này ở khu vực Thừa Thiên - Huế trở vào. Trong khi đó ở phía Bắc, danh sách chỉ vài trường, gồm Đại học Kinh tế quốc dân, Đại học Ngoại thương.

Bên cạnh đó, có 8 trường cao đẳng ngoài hệ thống của ĐH Quốc gia TP.HCM cũng sử dụng điểm của kỳ thi đánh giá năng lực để xét tuyển. Danh sách bao gồm Trường Cao đẳng Bình Phước, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, Trường Cao đẳng Miền Nam, Trường Cao đẳng Quốc tế TP.HCM, Trường Cao đẳng Sài Gòn Gia Định, Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu, Trường Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh và Trường Cao đẳng Viễn Đông.

Danh sách các trường sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực

Năm 2024, kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM tiếp tục được phát triển theo hướng ổn định và bền vững. Kỳ thi sẽ được tổ chức 2 đợt trước kỳ thi tốt nghiệp THPT và mở rộng nhiều địa điểm thi để tạo điều kiện cho thí sinh.

Đợt 1 sẽ diễn ra vào ngày 7-4-2024 tại 24 tỉnh/TP. Cụ thể Trung và Nam Trung Bộ (Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hoà, Bình Thuận), Tây Nguyên ( Đắk Lắk, Lâm Đồng), Đông Nam Bộ (TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước và Tây Ninh), Tây Nam Bộ (Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, Vĩnh Long, An Giang, Cần Thơ, Kiên Giang, Bạc Liêu).

Điểm thi đánh giá năng lực của đợt 1 sẽ được công bố vào ngày 15-4-2024.

Đợt 2 sẽ diễn ra vào ngày 2-6-2024 tại 12 tỉnh/thành. Cụ thể Trung và Nam Trung Bộ ( Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Bình Định, Khánh Hoà); Tây Nguyên ( Đắk Lắk, Lâm Đồng), Đông Nam Bộ (TP.HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương), Tây Nam Bộ (Tiền Giang, An Giang).

Điểm thi của đợt này sẽ được công bố vào ngày 10-6-2024.

Đề thi gồm 120 câu hỏi trắc nghiệm, với ba phần: Sử dụng ngôn ngữ; Toán học, tư duy logic và Phân tích số liệu; Giải quyết vấn đề. Thí sinh làm bài trong 150 phút, thang điểm 1.200.

Đề thi mẫu đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM được tổ chức lần đầu năm 2018, nhằm tuyển sinh cho các trường thành viên.

Đến năm 2023, kỳ thi thu hút hơn 100.000 thí sinh đến từ 1.815 trường phổ thông.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.