Hơn 1 triệu mã sản phẩm hàng hóa đã được xác thực

(PLO)- Tính đến cuối ngày 19-5, đã có hơn 1 triệu mã sản phẩm hàng hóa được xác thực trên hệ thống truy xuất nguồn gốc www.verigoods.vn do Bộ Công Thương quản lý.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bộ Công Thương đang lấy ý kiến cho dự thảo thông tư về truy xuất nguồn gốc một số mặt hàng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương, dự kiến sẽ ban hành trong thời gian ngắn tới đây.

Quy định này nhằm thực hiện Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa số 78 năm 2025 (sửa đổi Luật số 05/2007/QH12), được cụ thể tại Nghị định 37/2026 quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật 78.

Ảnh màn hình 2026-05-20 lúc 08.34.55.png
Tính đến cuối ngày 19-5, đã có hơn 1 triệu mã sản phẩm hàng hóa được xác thực trên hệ thống truy xuất nguồn gốc www.verigoods.vn của Bộ Công Thương. Ảnh chụp màn hình

Trong đó, nội dung đáng chú ý là việc các mặt hàng dự kiến thuộc danh mục rủi ro cao sẽ bắt buộc phải truy xuất nguồn gốc, đồng thời khuyến khích các sản phẩm, hàng hóa khác thực hiện truy xuất nguồn gốc.

24c9c87c-e93b-45a4-a205-953f7013373b.jpg
Truy xuất nguồn gốc giúp cơ quan quản lý hậu kiểm, giám sát nhằm bảo vệ người tiêu dùng và tăng tính lành mạnh của thị trường.

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cho biết, trước đó, từ cuối tháng 12-2025, hệ thống truy xuất nguồn gốc tại địa chỉ www.verigoods.vn của Bộ Công Thương đã chính thức đi vào vận hành, góp phần minh bạch thông tin sản phẩm, bảo vệ người tiêu dùng và hỗ trợ doanh nghiệp phát triển bền vững.

Tính đến ngày 19-5, đã có hơn 1 triệu mã sản phẩm hàng hoá được xác thực.

Dự kiến vào sáng 22-5, tại Hà Nội, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) phối hợp với Tạp chí Tiếp thị & Gia đình tổ chức toạ đàm “Truy xuất nguồn gốc – Lá chắn bảo vệ doanh nghiệp và người tiêu dùng”.

Toạ đàm tập trung giới thiệu một số quy định mới tại dự thảo thông tư; lắng nghe tâm tư của doanh nghiệp về những lo lắng, trở ngại trong quá thực hiện truy xuất nguồn gốc hàng hoá; chia sẻ câu chuyện thành công của một số doanh nghiệp tiên phong thực hiện truy xuất nguồn gốc từ sớm…

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.