Hôm nay, thí sinh trúng tuyển đại học hết hạn xác nhận nhập học

(PLO)- Đến 17 giờ ngày 27-8, thí sinh không xác nhận nhập học trên hệ thống tuyển sinh của Bộ GD&ĐT xem như từ chối nhập học.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hôm nay, theo quy định của Bộ GD&ĐT sẽ là ngày cuối cùng để những thí sinh trúng tuyển chính thức vào các trường đại học (ĐH) và các trường cao đẳng ngành giáo dục mầm non ở đợt 1 thực hiện xác nhận nhập học trực tuyến.

Việc xác nhận nhập học này được thực hiện trên hệ thống tuyển sinh của Bộ GD&ĐT theo tài khoản cá nhân của từng thí sinh. Đây là khâu bắt buộc dành cho những thí sinh có kết quả trúng tuyển chính thức ở trong đợt công bố kết quả lọc ảo từ ngày 17 đến 19-8 vừa qua. Sau khi xác nhận trực tuyến, thí sinh mới được làm thủ tục nhập học trực tiếp tại các cơ sở đào tạo.

Nếu đến 17 giờ ngày 27-8, thí sinh không xác nhận nhập học trên hệ thống xem như từ chối nhập học.

Xác nhận nhập học đại học 2024
Đông thí sinh làm thủ tục nhập học tại Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM). Ảnh: QN

Thực tế ghi nhận từ các trường, tính đến thời điểm này, sau đợt 1, nhiều trường ĐH đã tuyển đủ chỉ tiêu và đang gần hoàn tất việc tiếp nhận thí sinh đến làm thủ tục nhập học để chuẩn bị bắt đầu khai giảng năm học mới 2024-2025.

Ngược lại, hàng loạt trường ĐH ở TP.HCM tiếp tục xét tuyển bổ sung ở nhiều phương thức, như: Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM, Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường TP.HCM, Trường ĐH Văn Hiến, Trường ĐH Hùng Vương TP.HCM…

Năm 2024 này, theo thống kê của Bộ GD&ĐT, cả nước có hơn 733.000 thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển ĐH và xét tuyển CĐ ngành giáo dục mầm non (tương đương 68,5% so với số thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT 2024).

Đây cũng là năm có số thí sinh đăng ký xét tuyển ĐH cao nhất trong ba năm qua.

Trong 24 lĩnh vực, khối ngành khoa học giáo dục, đào tạo giáo viên có tỷ lệ nguyện vọng đăng ký tăng mạnh nhất so với năm 2023 với mức tăng 85% (tương đương tăng khoảng 200.000 nguyện vọng).

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.