Hôm nay, Quốc hội bỏ phiếu bãi nhiệm TT Park Geun-hye

(PL)- Quốc hội Hàn Quốc sẽ bỏ phiếu thông qua kiến nghị bãi nhiệm đối với Tổng thống Park Geun-hye do bà Park đã thông đồng trong vụ bà Choi Soon-sil, bạn thân tổng thống, can thiệp vào công việc quốc gia, lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi.

Kiến nghị bãi nhiệm do các đảng đối lập trình sẽ được thông qua nếu có tối thiểu 200/300 nghị sĩ bỏ phiếu thuận. Hiện thời số nghị sĩ đối lập là 172 người, vậy phải cần đến phiếu từ các nghị sĩ của đảng cầm quyền Saenuri. Hãng tin Yonhap đưa ra hai giả thiết:

• Kiến nghị được thông qua: Bà Park phải tạm dừng thực thi chức vụ ngay và tòa án hiến pháp sẽ tiếp tục xem xét kiến nghị trong 180 ngày. Nếu tòa ủng hộ, bà sẽ bị chính thức bãi nhiệm. Ngược lại, bà sẽ tiếp tục nhiệm kỳ còn sáu tháng. Trong nội bộ đảng Saenuri cầm quyền sẽ có phân hóa vì một số nghị sĩ của đảng “ly khai” bỏ phiếu chấp thuận giải pháp bãi nhiệm tổng thống.

• Kiến nghị không được thông qua: Tình hình chính trị Hàn Quốc sẽ rơi vào hỗn loạn. Công luận sẽ tập trung công kích các nghị sĩ đảng Saenuri cầm quyền và có thể sẽ yêu cầu giải tán đảng. Về phía các đảng đối lập, họ có thể soạn thảo lại kiến nghị bãi nhiệm và trình Quốc hội lần nữa.

Bà Park đã tuyên bố sẽ lặng lẽ quan sát diễn tiến xảy ra ở Quốc hội chứ không đưa ra quyết định nào. Ông Lee Jung-hyun, Chủ tịch đảng Saenuri cầm quyền, khăng khăng bảo vệ lộ trình bà Park sẽ từ chức vào cuối tháng 4-2017 và bầu cử tổng thống vào tháng 6-2017.

Các nghị sĩ của đảng Minjoo và đảng Nhân dân đã tuyên bố sẽ từ chức hàng loạt nếu kiến nghị bãi nhiệm không được Quốc hội thông qua. Tại cuộc họp ở Quốc hội ngày 8-12, các nghị sĩ đối lập đã dựng biển tại bàn (ảnh) kêu gọi bãi nhiệm bà Park. Nếu tòa hiến pháp đồng ý bãi nhiệm, bà Park sẽ mất các chế độ dành cho cựu tổng thống như hưu trí, thư ký giúp việc, tài xế, chăm sóc y tế.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.