Hội nghị Ngoại trưởng G20 không có tuyên bố chung do chia rẽ về Ukraine

(PLO)- Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar cho biết Hội nghị ngoại trưởng G20 tại thủ đô New Delhi đã kết thúc mà không có tuyên bố chung do chia rẽ xoay quanh xung đột tại Ukraine.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam

Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar ngày 2-3 cho biết cuộc họp của các ngoại trưởng G20 tại thủ đô New Delhi đã kết thúc mà không có tuyên bố chung do chia rẽ xoay quanh xung đột tại Ukraine, theo hãng tin AFP.

Tại cuộc họp báo sau hội nghị, ông Jaishankar nói rằng có “sự khác biệt” về vấn đề chiến sự ở Ukraine “mà chúng tôi không thể hòa giải vì các bên có quan điểm khác nhau”.

Ông nói thêm rằng các thành viên đã đồng ý về hầu hết các vấn đề liên quan các quốc gia kém phát triển, như tăng cường chủ nghĩa đa phương, thúc đẩy an ninh lương thực và năng lượng, biến đổi khí hậu, vấn đề giới tính và chống khủng bố.

Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar sau Hội nghị Ngoại trưởng G20 ở thủ đô New Delhi ngày 2-3. Ảnh: EPA-EFE

Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar sau Hội nghị Ngoại trưởng G20 ở thủ đô New Delhi ngày 2-3. Ảnh: EPA-EFE

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken xác nhận rằng Nga và Trung Quốc (TQ) đã từ chối ký vào tuyên bố. Tuyên bố ngày 2-3 nhắc lại tuyên bố của các nhà lãnh đạo G20 đưa ra vào năm ngoái tại Bali (Indonesia), trong đó lên án chiến dịch quân sự đặc biệt của Moscow tại Ukraine.

“Nga và TQ nói rõ rằng họ sẽ không ký vào văn bản” - ông nói.

Ngoài ra, ông Blinken cho biết ông đã có cuộc nói chuyện ngắn với Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và không có cuộc nói chuyện trực tiếp với Bộ trưởng Ngoại giao TQ Tần Cương. Ông nhắc lại rằng “dựa trên thông tin chúng tôi có”, TQ đang xem xét cung cấp hỗ trợ quân sự sát thương cho Nga.

“Chúng tôi có nhiều hình thức trừng phạt khác nhau” - ông Blinken cảnh báo.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov (trái) và Bộ trưởng Ngoại giao TQ Tần Cương bên lề Hội nghị Ngoại trưởng G20 ở thủ đô New Delhi (Ấn Độ) ngày 2-3. Ảnh: TÂN HOA XÃ

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov (trái) và Bộ trưởng Ngoại giao TQ Tần Cương bên lề Hội nghị Ngoại trưởng G20 ở thủ đô New Delhi (Ấn Độ) ngày 2-3. Ảnh: TÂN HOA XÃ

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Nga cho biết ông Lavrov và ông Tần đã gặp nhau ở New Delhi và bày tỏ “sự nhất trí bác bỏ” “những nỗ lực can thiệp vào công việc nội bộ” và “việc áp đặt các cách tiếp cận đơn phương thông qua đe dọa” của phương Tây.

Đây là năm thứ hai liên tiếp Hội nghị Ngoại trưởng G20 không có tuyên bố chung.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.