Hồi hộp chờ cuộc gặp giữa ông Trump và giáo hoàng

(PLO)- Cả ông Trump và Giáo hoàng Francis đều từng có những lời lẽ cứng rắn về nhau thời gian ông Trump tranh cử tổng thống.

Ngày 24-5 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ có cuộc gặp với Đức Giáo hoàng Francis tại Vatican. Vatican là điểm đến thứ ba của ông Trump trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên kéo dài chín ngày.

Chuyến đi này được ví von như một chuyến "công du tôn giáo" khi trước Vatican ông Trump đã gặp các lãnh đạo các nước Hồi giáo ở Ả Rập Saudi, thăm nước Do Thái Israel và các địa điểm linh thiêng ở Jerusalem. Một phần mục đích của ông Trump khi gặp Giáo hoàng Francis là thẩm định sự nối kết của ba tôn giáo lớn trong cuộc chiến chống khủng bố Hồi giáo cực đoan.

“Chúng tôi nghĩ chuyến đi này cần thiết để đưa Hồi giáo, Do Thái giáo, Công giáo và Thiên chúa giáo lại với nhau” - một quan chức cấp cao Nhà Trắng nói với báo chí trên chuyến bay Không lực Một chở ông Trump đến Rome (Ý).

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump đến sân bay quốc tế Fiumicino Leonardo da Vinci ở Rome (Ý) ngày 23-5. Ảnh: REUTERS

Tổng thống Mỹ Donald Trump và đệ nhất phu nhân Melania Trump đến sân bay quốc tế Fiumicino Leonardo da Vinci ở Rome (Ý) ngày 23-5. Ảnh: REUTERS

Theo Reuters, đây là cuộc gặp rất được chờ đợi khi cả hai đều từng có những lời lẽ cứng rắn về nhau thời gian ông Trump tranh cử tổng thống. Các cuộc nói chuyện giữa ông Trump ở Ả Rập Saudi và Israel diễn ra suôn sẻ, thân thiện. Tuy nhiên, cuộc gặp giữa ông Trump và Giáo hoàng Francis sẽ đối đầu hơn.

Năm ngoái, Giáo hoàng Francis từng nói rằng một người đàn ông nghĩ tới việc xây tường để ngăn cách chứ không phải xây cầu để nối liền “không phải là người Thiên chúa” - ám chỉ việc ông Trump đòi xây tường ngăn biên giới với Mexico. Về phần mình, ông Trump chỉ trích đây là sự hổ thẹn đối với Giáo hoàng Francis nếu nghi ngờ về niềm tin tôn giáo của ông.

Quan điểm về môi trường và việc ông Trump không hài lòng Mỹ tham gia hiệp ước chống biến đổi khí hậu Paris cũng bất đồng với Giáo hoàng Francis. Vatican cũng không đánh giá cao chủ trương chống người Hồi giáo của ông Trump, dù ông Trump đã nhẹ giọng hơn nhiều về vấn đề này khi phát biểu tại Ả Rập Saudi.

Giáo hoàng Francis xuất hiện trước công chúng theo thông lệ thứ Tư hàng tuần, ngày 17-5. Ảnh: AP

Giáo hoàng Francis xuất hiện trước công chúng theo thông lệ thứ Tư hàng tuần, ngày 17-5. Ảnh: AP

Ban đầu ông Trump không định đến Rome và thăm Vatican trong chặng đường thăm châu Âu. Khi ông Trump đổi ý, Vatican đã nhanh chóng xếp lịch gặp giữa ông Trump và Giáo hoàng Francis vào 8 giờ 30 sáng thứ Tư 24-5, một khung giờ sớm bất thường. Hàng tuần vào mọi ngày thứ Tư Giáo hoàng Francis xuất hiện trước công chúng vào 10 giờ.

Sau cuộc gặp với Giáo hoàng Vatican, ông Trump sẽ đến Bỉ dự hội nghị NATO. Điểm đến cuối cùng của ông Trump là Silicy (Ý) tham dự hội nghị G7.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.