Hội đồng Bảo an họp khẩn về Ukraine, kêu gọi ngừng bắn vô điều kiện

(PLO)- Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn về Ukraine, kêu gọi Nga và Ukraine ngừng bắn vô điều kiện và nắm lấy cơ hội tìm lối thoát cho cuộc xung đột hiện tại.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 1-8, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ) đã có cuộc họp khẩn về tình hình Ukraine, với chủ đề là “duy trì hòa bình và an ninh tại Ukraine”, theo tờ UN News.

Liên Hợp Quốc

Phát biểu trước HĐBA, ông Miroslav Jenca - Trợ lý Tổng Thư ký LHQ phụ trách khu vực châu Âu, Trung Á và châu Mỹ - nói rằng: “Chỉ một tuần sau buổi báo cáo gần nhất về tình hình tại Ukraine, chúng ta lại phải nhóm họp”.

Hội đồng Bảo an
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn về tình hình Ukraine ngày 1-8. Ảnh: UN WEB TV

Trong đêm 30 rạng sáng 31-7, một đợt tấn công quy mô lớn bằng tên lửa và máy bay không người lái đã giáng xuống Kiev. Theo báo cáo, ít nhất 31 người thiệt mạng, trong đó có 5 trẻ em. 159 người khác bị thương, bao gồm ít nhất 16 trẻ em. Đây là số trẻ em bị thương cao nhất trong một đêm tại Kiev kể từ khi chiến sự nổ ra.

“Người dân Ukraine đã phải gánh chịu gần ba năm rưỡi kinh hoàng ngoài sức tưởng tượng - chết chóc, đổ nát, hủy diệt. Họ đang cần được giải thoát khỏi cơn ác mộng này một cách cấp thiết. Vì vậy, chúng tôi một lần nữa kêu gọi lập tức thiết lập một lệnh ngừng bắn toàn diện, vô điều kiện và ngay lập tức, nhằm mở đường cho một nền hòa bình công bằng, bền vững và toàn diện” - ông Jenca nhấn mạnh.

Nga

Quyền Đại diện thường trực phái đoàn Nga tại LHQ Dmitry Polyanskiy chỉ trích việc Hội đồng Bảo an tiếp tục tập trung vào vấn đề Ukraine, cáo buộc các nước phương Tây hậu thuẫn Kiev đang làm suy giảm uy tín của cơ quan gồm 15 thành viên này và lãng phí thời gian.

Quyền Đại diện thường trực phái đoàn Nga tại LHQ Dmitry Polyanskiy. Ảnh: UN WEB TV
Quyền Đại diện thường trực phái đoàn Nga tại LHQ Dmitry Polyanskiy. Ảnh: UN WEB TV

Ông Polyanskiy cho biết cuộc không kích của Nga vào các mục tiêu quân sự ở Ukraine hôm 31-7 đã tuân thủ luật nhân đạo quốc tế, đồng thời quy trách nhiệm thương vong dân sự tại Kiev cho việc Ukraine triển khai lực lượng phòng không trong các khu vực dân cư đông đúc.

Ông Polyanskiy cũng cáo buộc Ukraine sử dụng máy bay không người lái nhằm vào dân thường Nga, gây thương vong đáng kể.

Mỹ

“Cuộc chiến Nga-Ukraine lẽ ra không nên bắt đầu” - quyền Đại diện thường trực Mỹ tại LHQ Dorothy Shea phát biểu, đồng thời nhấn mạnh rằng đây là cuộc chiến đẫm máu nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến II và vẫn đang gây ra “cái chết và sự tàn phá không thể biện minh”.

Quyền Đại diện thường trực Mỹ tại LHQ Dorothy Shea. Ảnh: UN WEB TV
Quyền Đại diện thường trực Mỹ tại LHQ Dorothy Shea. Ảnh: UN WEB TV

Trong bối cảnh Nga tăng cường không kích Ukraine và thương vong dân sự tiếp tục leo thang, Tổng thống Mỹ Donald J. Trump ngày 29-7 tuyên bố cần đạt được một thỏa thuận hòa bình trong vòng 10 ngày, nếu không Washington sẵn sàng áp dụng thêm các biện pháp để đảm bảo hòa bình.

“Tổng thống Trump đang đưa ra cho cả Nga và Ukraine một lối thoát khỏi cuộc xung đột này” - bà Shea nói, đồng thời kêu gọi hai bên “nắm lấy cơ hội”.

Ukraine

Phó Đại diện Thường trực của Ukraine tại LHQ Khrystyna Hayovyshyn chỉ trích gay gắt phía Nga, cáo buộc các cuộc tấn công của Moscow nhiều lần nhằm vào cơ sở hạ tầng trọng yếu của Ukraine.

Phó Đại diện Thường trực của Ukraine tại LHQ Khrystyna Hayovyshyn. Ảnh: UN WEB TV
Phó Đại diện Thường trực của Ukraine tại LHQ Khrystyna Hayovyshyn. Ảnh: UN WEB TV

Về các cuộc không kích ngày 31-7, bà Hayovyshyn cho biết lực lượng phòng không Ukraine đã đánh chặn phần lớn, nhưng không thể ngăn chặn toàn bộ.

“Kiev là mục tiêu chính, bên cạnh đó còn có các tỉnh Dnipropetrovsk, Poltava, Sumy và Mykolaiv cũng bị tấn công. Trước đó 2 ngày, Nga đã không kích một trại giam tại vùng Zaporizhia, khiến 16 người thiệt mạng” - vị đại sứ nói thêm.

Ngoài các nước trên, các đại diện Slovenia, Hàn Quốc, Pháp,... đều kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức và xúc tiến tiến trình hòa bình.

Trước đó 1 ngày, vào ngày 31-7, HĐBA cũng đã có cuộc họp với chủ đề “Những thách thức đối với hòa bình và an ninh toàn cầu”, theo UN News.

Tại cuộc họp này, phía Mỹ và Trung Quốc đã có màn đấu khẩu gay gắt.

Cụ thể, quyền Đại diện của Mỹ tại LHQ - ông John Kelley nhắc lại tuyên bố ngày 14-7 của Tổng thống Trump rằng các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ chi trả cho số vũ khí mà Washington chuyển cho Kiev, theo trang web của Phái bộ thường trực Mỹ tại LHQ (usun.usmission.gov).

Đại diện của Mỹ khẳng định rằng sự hỗ trợ của nước này đối với việc phòng thủ của Ukraine "không thể so sánh với việc cung cấp vũ khí và vật tư cho Nga” của các nước ông nêu tên, gồm Triều Tiên, Iran và Trung Quốc.

"Trung Quốc đã trở thành nhân tố quyết định trong việc hỗ trợ nỗ lực chiến tranh của Nga, khi là nhà cung cấp quan trọng nhất cho bộ máy công nghiệp quốc phòng của nước này. Nếu Trung Quốc thực sự nghiêm túc trong việc giúp chấm dứt xung đột ở Ukraine, họ nên ngừng cung cấp các linh kiện thiết yếu cho Nga" - ông Kelley nói.

Đáp trả, Đại sứ Trung Quốc tại LHQ - ông Cảnh Sảng bác bỏ cáo buộc, nói rằng việc Mỹ vừa mong Trung Quốc đóng vai trò chấm dứt sớm xung đột, lại vừa “liên tục bôi nhọ và gây áp lực” với Trung Quốc là điều không hợp lý, hãng thông tấn Xinhua đưa tin ngày 1-8, theo hãng thông tấn Tân Hoa Xã.

“Trung Quốc một lần nữa kêu gọi Mỹ chấm dứt trò chơi đổ lỗi vô nghĩa, ngừng chuyển trách nhiệm và đóng vai trò xây dựng trong việc kết thúc chiến sự và thúc đẩy đàm phán hòa bình” - ông Cảnh Sảng nói.

Đại sứ Trung Quốc tại LHQ nhấn mạnh Bắc Kinh không khởi xướng cuộc xung đột ở Ukraine, "chưa bao giờ cung cấp vũ khí sát thương cho bất kỳ bên nào" và "đã kiểm soát chặt chẽ việc xuất khẩu hàng hóa lưỡng dụng”.

Ông Cảnh Sảng cũng lưu ý rằng Trung Quốc duy trì quan hệ thương mại bình thường với cả Nga và Ukraine - hai nước hiện không bị Hội đồng Bảo an áp đặt trừng phạt.

“Thực tế, cho đến nay, Mỹ vẫn duy trì thương mại với Nga. Nếu chính Mỹ làm điều đó, thì sao lại không cho phép nước khác làm như vậy?” - ông Cảnh nói.

Theo ông Cảnh, cuộc xung đột ở Ukraine đang ở một bước ngoặt quan trọng cho một triển vọng về giải pháp chính trị. Ưu tiên cấp bách hiện nay đối với Nga và Ukraine là cùng nhau giảm leo thang chiến sự càng sớm càng tốt.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.