Chiến sự Nga - Ukraine 2-8: Ukraine tổng kết tháng ‘đỏ lửa’ trên tiền tuyến; Phó Chủ tịch Hạ viện Nga lên tiếng việc ông Trump điều tàu ngầm hạt nhân

(PLO)- Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục nóng với 130 cuộc giao tranh trong ngày; Moscow kiểm soát thêm 7 khu định cư trong tuần; Có tin Mỹ và NATO đang phát triển cơ chế viện trợ mới cho Ukraine.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiến sự Nga - Ukraine ngày qua diễn biến nóng với loạt vụ không kích của Nga trên khắp Ukraine.

Ukraine tổng kết tháng “đỏ lửa” trên tiền tuyến

Hãng thông tấn Ukrinform dẫn thông tin từ Lực lượng vũ trang Ukraine rằng trong ngày 1-8 có 130 cuộc giao tranh giữa Lực lượng Phòng vệ Ukraine và quân đội Nga, trong đó giao tranh ác liệt nhất diễn ra tại hướng TP Pokrovsk (tỉnh Donetsk) với 48 cuộc đụng độ trong ngày.

Chiến sự Nga - Ukraine 2-8: Ukraine tổng kết tháng ‘đỏ lửa’ trên tiền tuyến;
Binh sĩ Ukraine tham chiến tại tỉnh Dnipropetrovsk (Ukraine). Ảnh: THE NEW YORK TIMES

. Giám đốc Cơ quan quản lý quân sự khu vực Kharkiv - ông Oleh Syniehubov nói rằng cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Nga vào Kharkiv vào đêm 1-8 đã làm 11 người bị thương.

Cục Quản lý Quân sự khu vực Kiev ngày 1-8 đưa tin rằng hệ thống phòng không được triển khai chống lại UAV Nga trên bầu trời thủ đô Kiev. Theo cục này, lực lượng phòng không Ukraine đã tích cực tấn công các UAV Nga.

Cùng ngày, Cục Quản lý quân sự TP Kherson báo cáo về hai người bị thương do cuộc pháo kích của Nga vào làng Antonivka ở Kherson.

Người đứng đầu Cơ quan quản lý quân sự TP Kramatorsk (tỉnh Donetsk) - ông Oleksandr Honcharenko nói rằng lực lượng Nga đã thực hiện 8 cuộc tấn công bằng UAV vào Kramatorsk trong 24 giờ qua.

Ông Honcharenko lưu ý rằng các tòa nhà chung cư, cơ sở hạ tầng quan trọng, khu công nghiệp và khu vực trung tâm thành phố là mục tiêu bị nhắm tới. Theo quan chức này, báo cáo sơ bộ cho thấy có người bị thương sau các vụ tấn công.

. Bộ Quốc phòng Ukraine ngày 1-8 tổng kết về tháng 7 “đỏ lửa” trên tiền tuyến trong bối cảnh Nga phát động chiến dịch tấn công mùa hè. Theo bộ này, tháng 7 ghi nhận tổng cộng 5.523 cuộc giao tranh giữa quân đội Nga và Ukraine dọc theo tiền tuyến, kèm theo sự gia tăng các cuộc tấn công của Nga bằng bom dẫn đường trên không.

Nhiều lần, số lượng giao tranh mỗi ngày vượt quá 200. Ngày căng thẳng nhất trên tiền tuyến là ngày 10-7, khi lực lượng Ukraine phải đối mặt với 214 cuộc giao tranh trong vòng 24 giờ.

Trong tháng 7, máy bay Nga đã thả 3.786 quả bom dẫn đường xuống các vị trí của Lực lượng Phòng vệ Ukraine và các khu định cư tiền tuyến - tăng so với tháng 6, khi đó chỉ có 3.100 quả bom dẫn đường được sử dụng, theo Bộ Quốc phòng Ukraine.

. Cũng trong ngày 1-8, Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) cho biết đã bắt một điệp viên người Nga đang chuẩn bị tạo điều kiện cho các nhóm phá hoại và trinh sát của Nga xâm nhập theo hướng Sumy.

Người này được xác định là một cựu y tá đến từ vùng Sumy. Các nhà điều tra Ukraine nói rằng bà được Tổng cục Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Nga (GRU) tuyển dụng thông qua kênh Telegram.

Nhiệm vụ chính của bà là trinh sát ở các khu vực biên giới của vùng Sumy, cụ thể là xác định tọa độ của các trạm kiểm soát và vị trí kiên cố của Lực lượng Phòng vệ Ukraine.

Để thực hiện việc giám sát, nghi phạm được cho là đã gắn một camera mini giấu kín trên xe đạp và bí mật ghi hình các địa điểm quân sự khi đạp xe qua khu vực. Sau đó, người này truyền thông tin thu thập được - ảnh và video có tọa độ được lập bản đồ - cho người quản lý của thông qua Telegram.

Nga chưa bình luận về các thông tin trên.

Reuters: Mỹ và NATO đang phát triển cơ chế viện trợ mới cho Ukraine

Mỹ và NATO đang xây dựng một cơ chế mới để tài trợ chuyển giao vũ khí cho Ukraine, theo đó các nước NATO sẽ góp tiền để mua vũ khí của Mỹ cho Ukraine, hãng Reuters ngày 1-8 dẫn các nguồn tin cho hay.

Theo các nguồn tin, các nước NATO, Ukraine và Mỹ đang phát triển một cơ chế mới tập trung vào việc chuyển giao vũ khí Mỹ cho Ukraine từ Danh mục Nhu cầu Ưu tiên của Ukraine.

Ukraine sẽ xác định ưu tiên các loại vũ khí cần thiết theo từng đợt trị giá khoảng 500 triệu USD. Các đồng minh NATO - dưới sự điều phối của Tổng Thư ký NATO Mark Rutte - sẽ đàm phán nội bộ để quyết định nước nào sẽ tài trợ hoặc thanh toán cho các hạng mục trong danh mục đó.

Thông qua cách tiếp cận này, các đồng minh NATO kỳ vọng cung cấp tổng cộng 10 tỉ USD vũ khí cho Ukraine, một quan chức châu Âu nói với Reuters. Tuy nhiên, chưa rõ khung thời gian cụ thể để hoàn thành mục tiêu này.

“Đó là điểm khởi đầu, và là mục tiêu đầy tham vọng mà chúng tôi đang hướng tới. Hiện chúng tôi đang đi đúng hướng. Chúng tôi ủng hộ mục tiêu đó. Ukraine cần một lượng viện trợ như vậy” - quan chức châu Âu nói thêm.

Một quan chức quân sự cấp cao của NATO cho biết sáng kiến này là “một nỗ lực tự nguyện được NATO điều phối, khuyến khích tất cả các đồng minh tham gia”.

Mỹ và NATO chưa bình luận về thông tin trên.

Nga kiểm soát thêm 7 khu định cư trong tuần

Ngày 1-8, Bộ Quốc phòng Nga đưa tin rằng quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát bảy khu định cư ở các tỉnh Donetsk, Zaporizhzhia và Dnipropetrovsk trong tuần qua, theo hãng thông tấn TASS.

Cũng theo bộ này, quân đội Nga đã thực hiện bảy cuộc tấn công bằng vũ khí chính xác và UAV vào các địa điểm công nghiệp-quân sự và sân bay quân sự của Ukraine từ ngày 26-7 đến 1-8.

Các nhóm tác chiến của Nga tuần qua tiếp tục gây tổn thất lớn cho lực lượng Ukraine trên khắp tiền tuyến.

Bộ Quốc phòng Nga nói thêm rằng lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ 1.446 UAV và sáu quả bom thông minh của Ukraine trong tuần.

Ukraine chưa bình luận thông tin trên.

Phó Chủ tịch Hạ viện Nga lên tiếng việc ông Trump điều tàu ngầm hạt nhân

Ngày 1-8, phó Chủ tịch thứ nhất Hạ viện Nga (Duma Quốc gia) - ông Viktor Vodolatsky lên tiếng việc Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo điều hai tàu ngầm hạt nhân để phản ứng phát ngôn của Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev.

Phó Chủ tịch thứ nhất Hạ viện Nga (Duma Quốc gia) - ông Viktor Vodolatsky. Ảnh: PRAVA
Phó Chủ tịch thứ nhất Hạ viện Nga (Duma Quốc gia) - ông Viktor Vodolatsky. Ảnh: PRAVA

Theo ông Vodolatsky, Nga hiện có nhiều tàu ngầm hạt nhân hoạt động trên các đại dương hơn so với của Mỹ, và các tàu mà ông Trump ra lệnh điều động đến “những khu vực thích hợp” từ lâu đã bị Nga theo dõi chặt chẽ.

“Chúng tôi có nhiều tàu ngầm hạt nhân hơn trên các đại dương thế giới, được trang bị vũ khí mạnh nhất, uy lực nhất. Thế nên cứ để hai chiếc tàu đó của ông ta bơi đi, vì chúng đã nằm trong tầm ngắm từ lâu rồi” - ông Vodolatsky nói với hãng tin TASS.

“Chúng tôi sẽ không đưa ra phản ứng nào cả, vì chúng tôi hiểu rất rõ ông Trump là người như thế nào. Mấy tháng qua đã cho thấy ông ấy thay đổi suy nghĩ liên tục trong 24 giờ mỗi ngày” - ông Vodolatsky nói thêm.

Mỹ chưa bình luận về phát ngôn của nhà lập pháp Nga.

Trước đó cùng ngày, ông Trump thông báo đã lệnh điều hai tàu ngầm hạt nhân đến “các khu vực thích hợp” sau khi ông Medvedev ám chỉ hệ thống trả đũa hạt nhân tự động dự phòng “Perimetr” có từ thời Liên Xô.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.