Hội Chữ thập đỏ TP.HCM tiếp nhận hơn 22 tỉ đồng hỗ trợ đồng bào lũ lụt

(PLO)- Hội Chữ thập đỏ TP.HCM đã tiếp nhận 22,517 tỉ đồng, bao gồm hàng hóa và tiền mặt hỗ trợ đồng bào bị lũ lụt. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 16-9, Thường trực Hội Chữ thập đỏ TP.HCM phát động quyên góp cứu trợ khẩn cấp, kịp thời đến đồng bào các tỉnh bị thiệt hại do ảnh hưởng của bão số 3.

Từ ngày 9-9 đến ngày 15-9, cả nước hướng về vùng lũ miền Bắc, chung tay khắc phục hậu quả cơn bão số 3 gây ra.

Đến ngày 15-9, bão số 3 đã khiến 353 người chết, mất tích; khoảng 1.900 người bị thương. Ước tính chưa đầy đủ, thiệt hại về tài sản do bão số 3 gây ra khoảng 40.000 tỉ đồng.

z5836611204129_577b1d8bfb28abea0f1c75ce95b728f5.jpg
Ông Trần Trường Sơn, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP.HCM, tiếp nhận bảng tượng trưng ủng hộ của các doanh nghiệp đối với đồng bào vùng lũ lụt. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Ông Trần Trường Sơn, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP.HCM, cho biết thực hiện chỉ đạo của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ TP đã đồng hành chia sẻ với các địa phương bị thiệt hại do bão số 3 gây ra.

Cụ thể, trong thời gian qua, Hội Chữ thập đỏ các cấp của TP.HCM đã phối hợp hãng hàng không và đơn vị vận tải thực hiện vận chuyển 212 tấn hàng hoá, 3.000 túi thuốc gia đình gửi ra các tỉnh bị thiệt hại.

Từ nay đến ngày 15-10, trên cơ sở ủng hộ về kinh phí, hàng hoá của các tổ chức, trong hệ thống hội sẽ thực hiện phân loại các mặt hàng, sắp xếp vào các kiện hàng để gửi đến các địa phương thông qua Hội Chữ thập đỏ Lào Cai, Cao Bằng, Yên Bái, Quảng Ninh.

Hội Chữ thập đỏ TP.HCM
Bà Đặng Thị Minh Hiếu, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP.HCM, tiếp nhận bảng tượng trưng đăng ký ban đầu hỗ trợ đồng bào lũ lụt của Hội Chữ thập đỏ TP Thủ Đức. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Ông Sơn cũng cho biết hội sẽ chuyển trực tiếp kinh phí hỗ trợ các tỉnh để mua sắm các vật dụng hàng hoá cần thiết hoặc trực tiếp giúp đỡ các gia đình bị nạn. Ngoài ra, Hội Chữ thập đỏ TP sẽ dùng kinh phí trong điều kiện có thể để giúp các địa phương tái thiết lại nhà cửa, trường lớp, hỗ trợ sản xuất.

Tại buổi lễ phát động, ông Sơn cũng lưu ý một số vấn đề khi tham gia ủng hộ đồng bào thông qua Hội Chữ thập đỏ TP.HCM. Cụ thể, kinh phí chỉ gửi một tài khoản duy nhất tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn; hạn chế đóng tiền mặt, nếu đóng phải đề nghị có phiếu thu đúng quy định. Hàng hoá bao gồm lương thực, thực phẩm, ưu tiên đồ sấy khô có hạn sử dụng lâu dài.

Việc hỗ trợ được thực hiện công khai minh bạch, có thành lập Ban cứu trợ và Tổ tiếp nhận kinh phí. Hàng hóa khi gửi sẽ được tổ tiếp nhận kiểm đếm, xác nhận gửi lại cho các đơn vị, cá nhân. Kinh phí sẽ được tổng hợp hàng ngày và Ban tiếp nhận báo cáo hàng tuần, sao kê ngân hàng thông tin trên web Thành Hội.

Ông Trần Trường Sơn, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP.HCM

Dù chỉ mới phát động, theo thống kê ban đầu của Hội Chữ thập đỏ TP.HCM đã tiếp nhận được hơn 22 tỉ đồng bao gồm tiền và hàng hoá gửi đến đồng bào vùng lũ. Số tiền hỗ trợ đến từ các doanh nghiệp và hội chữ thập đỏ 21 quận, huyện và TP Thủ Đức.

hoi-chu-thap-do-tp.hcm.jpg
Người đi đường dừng lại quyên góp cứu trợ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Thời gian vận động bắt đầu từ hôm nay cho đến ngày 15-10-2024.

Các hoạt động cứu trợ cụ thể như sau:

Tổ chức đặt thùng “Quyên góp” tại trước cổng cơ quan hội; trục đường giao thông thuận tiện mọi người ủng hộ; khu vực chợ; khu vực dân cư...

Hội tiếp nhận tất cả hàng hóa do mọi cá nhân, tổ chức ủng hộ. Đồng thời tư vấn nên ủng hộ những hàng hóa cần thiết như mùng, mền, khăn, xà phòng...

Địa điểm tiếp nhận quyên góp: Hội Chữ thập đỏ quận, huyện và các đơn vị trực thuộc là đầu mối tiếp nhận sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân hảo tâm và gửi chuyển về Thành Hội.

Mọi người có thể gửi trực tiếp tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Ủng hộ trực tiếp tại trụ sở Hội Chữ thập đỏ TP.HCM: Số 201 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1.

Tài khoản nhận hỗ trợ là Hội Chữ thập đỏ TP.HCM; Số tài khoản 1600201452750; Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - AGRIBANK, Chi nhánh Sài Gòn, TP.HCM.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.