Học viện Cán bộ TP.HCM rà soát, điều chỉnh nội dung đào tạo ngành Chính trị học

(PLO)- Giám đốc Học viện Cán bộ TP.HCM Nguyễn Tấn Phát kỳ vọng chương trình đào tạo đại học ngành Chính trị học tới đây phải được thiết kế có tính đột phá, đổi mới.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 16-6, Khoa Lý luận cơ sở Học viện Cán bộ TP.HCM tổ chức hội thảo khoa học “Rà soát, điều chỉnh nội dung, chương trình đào tạo đại học ngành Chính trị học”. Hội thảo được tổ chức nhằm lấy ý kiến góp ý xây dựng chương trình đào tạo ngành Chính trị học phù hợp hơn với bối cảnh mới.

Học viện Cán bộ TP.HCM tổ chức đào tạo trình độ đại học từ năm học 2016-2017. Theo đó, khoa Lý luận cơ sở được Giám đốc Học viện giao tham gia đào tạo và quản lý ngành Chính trị học.

Từ năm học 2017 đến nay, trải qua 9 kỳ tuyển sinh và đào tạo, hơn 700 sinh viên, đã có hơn 400 sinh viên tốt nghiệp.

hoc-vien-can-bo-2.jpg Học viện Cán bộ TP.HCM rà soát, điều chỉnh nội dung đào tạo ngành Chính trị học
Toàn cảnh hội thảo. Ảnh: HÀ THƯ

Phát biểu tại hội thảo, PGS-TS Nguyễn Tấn Phát, Giám đốc Học viện Cán bộ TP.HCM, nêu thực tế cấu trúc tổ chức bộ máy bên trong, thể chế chính trị của đất nước đã có sự thay đổi rất lớn.

Vì vậy, PGS-TS Nguyễn Tấn Phát kỳ vọng chương trình đào tạo đại học ngành Chính trị học tới đây phải được thiết kế có tính đột phá, đổi mới, để các cử nhân chính trị khi ra trường có thể nắm bắt tốt vấn đề rất phức tạp của xã hội.

TS Vũ Thị Mai Oanh, nguyên Trưởng Khoa Lý luận Chính trị, Học viện cán bộ TP.HCM, nhìn nhận những thay đổi hiện nay của đất nước vừa là thách thức nhưng cũng là cơ hội cho sinh viên ngành Chính trị học tìm chỗ đứng.

TS Oanh lưu ý cần phải tính toán lại khối kiến thức lý luận và kỹ năng, năng lực thực hành. Trong đó, nên bổ sung thêm khối kiến thức có thể gọi là kỹ năng hoạt động chính trị, bởi hiện ngành học có kỹ năng thuyết trình, kỹ năng xử lý tình huống nhưng còn thiếu về kỹ năng đàm phán, kỹ năng thuyết phục, thậm chí cần cả văn hóa từ chức…

hoc-vien-can-bo-1.jpg
TS Hoàng Văn Tú, Trưởng bộ môn Chính trị học, phát biểu tại hội thảo. Ảnh: HÀ THƯ

Phát biểu kết luận hội thảo, TS Hoàng Văn Tú, Trưởng bộ môn Chính trị học, đánh giá việc điều chỉnh chương trình đào tạo ngành Chính trị học tại Học viện Cán bộ TP.HCM là cần thiết. Theo đó, cần có sự điều chỉnh, kết cấu lại chương trình đào tạo, các học phần phù hợp với thực tiễn và tính ứng dụng cao.

Ngoài ra, Học viện Cán bộ TP.HCM cũng sẽ có nghiên cứu điều chỉnh bản mô tả chương trình đào tạo – là công cụ trọng yếu để đảm bảo chất lượng đào tạo.

“Những góp ý là tiền đề quan trọng để khoa Lý luận cơ sở tiếp tục thực hiện các giải pháp hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng rà soát, điều chỉnh nội dung chương trình đào tạo đại học ngành Chính trị học trong thời gian tới”- TS Hoàng Văn Tú khẳng định.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.