Học viện Báo chí và Tuyên truyền có tân Phó Giám đốc

(PLO)-  PGS.TS Trần Thanh Giang, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Quản lý đào tạo vừa được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 19- 4, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho PGS.TS Trần Thanh Giang, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Quản lý đào tạo Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS. TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đánh giá cao quá trình công tác và cống hiến của PGS.TS Trần Thanh Giang đối với Học viện Báo chí và Tuyên truyền trong suốt những năm qua.

PGS.TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trao quyết định cho ông Trần Thanh Giang. Ảnh: PH

PGS.TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trao quyết định cho ông Trần Thanh Giang. Ảnh: PH

Đồng thời, ông Nguyễn Duy Bắc yêu cầu, trên cương vị Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền, PGS.TS Trần Thanh Giang cần tiếp tục phát huy năng lực, chủ động, sáng tạo trong công tác điều hành và quản lý; tiếp tục giữ vững khối đoàn kết trong nhà trường để xây dựng Học viện Báo chí và Tuyên truyền phát triển ngày càng vững mạnh.

Tại buổi lễ, PGS.TS Phạm Minh Sơn, Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền chúc mừng PGS. TS Trần Thanh Giang, tin tưởng rằng ông Trần Thanh Giang sẽ phát huy năng lực, sở trường cá nhân; phát huy tinh thần đoàn kết; chung sức, đồng lòng cùng Đảng uỷ, Ban Giám đốc và các cán bộ, viên chức, người lao động Học viện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trên cương vị mới.

Ban lãnh đạo Học viện Báo chí và Tuyên truyền tặng hoa chúc mừng tân Phó Giám đốc Trần Thanh Giang. Ảnh: PH
Ban lãnh đạo Học viện Báo chí và Tuyên truyền tặng hoa chúc mừng tân Phó Giám đốc Trần Thanh Giang. Ảnh: PH

Phát biểu nhận nhiệm vụ, PGS.TS Trần Thanh Giang hứa sẽ không ngừng nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trên cương vị mới để xây dựng Học viện Báo chí và Tuyên truyền ngày càng phát triển, xứng đáng là trường Đảng vững mạnh trong hệ thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, xây dựng trường thành trường đại học trọng điểm trong hệ thống giáo dục quốc dân.

PGS,TS. Trần Thanh Giang sinh ngày 13-12-1977, quê quán tại huyện Thanh Trì, TP Hà Nội, là giảng viên cao cấp của Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Phó Giáo sư Chính trị học, Tiến sĩ Triết học. Ông đã trải qua quá trình công tác ở một số cơ quan, đơn vị.

Từ tháng 3-2018 đến nay, ông là Thành viên Hội đồng trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Từ tháng 10-2018 đến nay, ông Trần Thanh Giang là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện Báo chí và Tuyên truyền; Từ tháng 2-2019 đến nay, ông là Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Quản lý Đào tạo, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.