Học trò ông Park miệt mài khổ luyện ở Hàn Quốc

(PLO)- Đội tuyển U-23 Việt Nam có chuyến tập huấn 10 ngày tại Hàn Quốc để chuẩn bị cho vòng chung kết U-23 châu Á 2020 diễn ra vào đầu tháng 1 sang năm tại Thái Lan với quyết tâm đoạt vé chơi Thế vận hội Tokyo.

Thầy trò Park Hang-seo sau chức vô địch SEA Games 30 lại bước vào guồng quay mới cao hơn ở tầm châu lục và khó khăn hơn rất nhiều. U-23 Việt Nam hiện là đương kim á quân U-23 châu Á và nếu tái lập kỳ tích này hoặc nằm trong nhóm ba đội mạnh nhất chung cuộc mới có suất chơi Olympic Tokyo 2020.

Chính vì thế, ông thầy người Hàn Quốc phải tận dụng thời gian rèn luyện tối đa cho các học trò với chuyến tập huấn tại quê nhà cùng hai trận giao hữu để giúp nhóm cầu thủ mới và cũ ăn ý với nhau hơn.

Các tuyển thủ trẻ Việt Nam sau chức vô địch SEA Games 30 lại hối hả lên đường sang Hàn Quốc tập huấn cho chiến dịch vòng chung kết U-23 châu Á. Ảnh: AN

Sau giải SEA Games 30, hai cầu thủ trên 22 tuổi Hùng Dũng và Trọng Hoàng phải chia tay đội trẻ, Văn Hậu trở về CLB Heerenveen (Hà Lan) tiếp tục săn tìm chỗ đứng. Ông Park loại thủ môn Văn Biểu và tăng cường 11 cầu thủ mới tập luyện cho vòng chung kết U-23 châu Á diễn ra tại Thái Lan vào tháng 1-2020.

HLV Park Hang-seo chia sẻ với báo chí Hàn Quốc về mục tiêu ban đầu của U-23 Việt Nam là nỗ lực vượt qua vòng bảng. Tuy nhiên, ai cũng biết cái đích lớn nhất của ông và các học trò là săn tìm một suất chơi Olympic Tokyo 2020 nên buộc phải trở thành một trong ba đội mạnh nhất châu Á lứa tuổi dưới 23.

Các buổi tập đầu tiên chỉ diễn ra với khối lượng nhẹ nhàng, theo VFF chủ yếu là các bài vận động nhằm giúp các cầu thủ hồi phục thể trạng cũng như lấy lại sự hưng phấn cần thiết, do lực lượng của U-23 Việt Nam chủ yếu là các cầu thủ vừa trải qua lịch thi đấu dày đặc tại SEA Games 30.

Đông đảo người hâm mộ nồng nhiệt chào đón HLV Park Hang-seo. Ảnh: AN

Tại Hàn Quốc, đội tuyển U-23 Việt Nam tập huấn ở một trung tâm thể thao thuộc TP Tongyeong, nằm cách Busan khoảng một tiếng di chuyển bằng xe buýt. Thầy trò HLV Park Hang-seo đã được ban tổ chức địa phương đón tiếp chu đáo và nhanh chóng ổn định nơi ăn chốn nghỉ. Có rất đông người hâm mộ Hàn Quốc lẫn du học sinh và người dân Việt Nam sinh sống tại đây cuồng nhiệt chào đón tuyển U-23 Việt Nam. Ông Park cũng tiết lộ hai chức vô địch Đông Nam Á (AFF Cup 2018 và SEA Games 2019) khiến ông vui nhất vì rất lâu rồi bóng đá Việt Nam mới có.

Thời tiết tại TP Tongyeong hiện khá lạnh với nhiệt độ dao động 5-9 độ C. Tuy nhiên, khí hậu này sẽ giúp các cầu thủ hồi phục nhanh hơn và tốt hơn. Bên cạnh đó, không khí trong lành và thức ăn tự nhiên tại thành phố ven biển Hàn Quốc sẽ đảm bảo củng cố nền tảng thể lực cho cầu thủ.

Với thành phần 28 tuyển thủ trẻ, trong đó ông Park bổ sung một số gương mặt khác để gia tăng sức mạnh, tính cạnh tranh vị trí, trước khi rút gọn danh sách còn 23 cầu thủ chính thức. Đáng chú ý là sự trở lại của trung vệ Trần Đình Trọng sau thời gian dài điều trị chấn thương sẽ giúp hàng phòng ngự U-23 Việt Nam vững vàng hơn khi đối diện toàn đối thủ mạnh ở bảng D.

Đội tuyển U-23 Việt Nam tập huấn tại TP Tonggyeong. Ảnh: AN

Theo kế hoạch, trong thời gian tập huấn tại Tonggyeong, thầy trò Park Hang-seo có hai trận đấu cọ xát với quân xanh Tuyển sinh viên Trường ĐH Yeungnam vào ngày 18-12 và CLB Busan Transportation Cooperation đang thi đấu tại K-League 3 của Hàn Quốc vào ngày 21-12.

Đội tuyển U-23 Việt Nam sẽ trở về TP.HCM ngày 22-12 tiếp tục tập luyện đến ngày 2-1-2020 mới lên đường sang Thái Lan tham dự vòng chung kết U-23 châu Á 2020.

Giải đấu này diễn ra từ ngày 8 đến 26-1-2020 tại bốn sân vận động là Chang Arena (Buriram), Rajamangala (Bangkok), Thammasat (Pathum Thani) và Tinsulanonda (Songkhla) ở Thái Lan. Đội tuyển U-23 Việt Nam sẽ lần lượt gặp các đối thủ mạnh ở bảng D gồm UAE (ngày 10-1 trên sân Chang Arena), Jordan (ngày 13-1 trên sân Chang Arena) và CHDCND Triều Tiên (ngày 16-1 trên sân Rajamangala).

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.