Học sinh vi phạm giao thông: Sẽ gửi thông báo về trường

(PLO)- Từ 1-10 đến 15-10, lực lượng cảnh sát giao thông tại TP.HCM đã phát hiện, xử lý 2.940 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ liên quan đến lứa tuổi học sinh.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ban An toàn giao thông TP.HCM đã có văn bản gửi các sở ngành liên quan về việc tăng cường công tác tuyên truyền và xử lý hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông của học sinh và khu vực trường học.

vi phạm luật giao thông đường bộ
CSGT lập biên bản học sinh đi xe máy khi chưa đủ điều kiện lái xe. Ảnh: TỰ SANG

Theo Ban An toàn giao thông TP.HCM, qua công tác kiểm tra, khảo sát thực tế và thống kê kết quả xử lý của lực lượng cảnh sát giao thông từ ngày 1-10 đến 15-10 đã phát hiện, xử lý 2.940 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ liên quan đến lứa tuổi học sinh.

Trong đó, có 1.995 học sinh vi phạm luật giao thông đường bộ, 945 trường hợp liên quan đến phụ huynh vi phạm giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện, không đội mũ bảo hiểm cho học sinh.

Quan sát thực tế tại các trường, nhiều trường hợp phụ huynh chở quá số người quy định; phụ huynh không đội mũ bảo hiểm cho con em khi tới trường; các em điều khiển xe máy, xe điện không đội mũ bảo hiểm; người tham gia giao thông không tuân thủ đèn tín hiệu...

Nhằm triển khai thực hiện nghiêm có hiệu quả kế hoạch của UBND TP về việc thực hiện Chỉ thị số 31 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới, Ban An toàn giao thông TP đề nghị:

Công an TP chỉ đạo thực hiện kiên quyết công tác tuần tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ liên quan đến lứa tuổi học sinh và hành vi vi phạm giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện trong cao điểm từ 1-10 đến 31-10 và cả năm học 2024-2025.

Bên cạnh đó, các đơn vị tiếp tục rà soát, kiểm tra các điểm trông, giữ xe khu vực xung quanh các trường THCS, THPT để xử lý các trường hợp trông giữ xe trên 50cc cho học sinh.

Các đơn vị thông báo các trường hợp học sinh vi phạm Luật Giao thông đường bộ cho Sở GD&ĐT, các trường có học sinh vi phạm để kịp thời chấn chỉnh và phối hợp chặt chẽ trong công tác tuyên truyền, vận động. Kiên quyết xử lý không cho các phương tiện không bảo đảm an toàn dùng để vận chuyển, đưa đón học sinh.

Sở GD&ĐT chỉ đạo các trường, cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm các chỉ đạo tại kế hoạch số 1157 của UBND TP. Trong đó, chú trọng thực hiện đúng và đủ các cam kết thi đua về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho học sinh.

Các đơn vị phải cam kết về đảm bảo an toàn giao thông cho học sinh giữa nhà trường, phụ huynh và học sinh; đảm bảo thực hiện nghiêm các tiêu chí đánh giá thi đua đối với cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục, các cơ sở giáo dục.

Cạnh đó, các đơn vị cần phối hợp chặt chẽ với công an TP trong việc tiếp nhận và ghi nhận tình hình học sinh vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông để có biện pháp chấn chỉnh kịp thời...

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.