Học sinh Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam vui mừng khi đi học trở lại

(PLO)- Sáng nay, học sinh Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam đã đi học trở lại. Cô trò vui mừng gặp lại nhau sau một thời gian xa cách. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 3-4, học sinh Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam đã đi học trở lại sau kỳ nghỉ xuân cũng như trường tạm ngưng hoạt động do thiếu giáo viên.

Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam
Học sinh Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam đi học trở lại. Ảnh: TM

Theo thông tin từ Sở GD&ĐT TP.HCM, sáng nay hoạt động dạy và học của trường diễn ra bình thường.

Trước đó, vào tối 2-4, theo báo cáo của Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam, có 83/119 giáo viên nước ngoài sẽ quay trở về trường làm việc từ ngày 3-4-2024.

Do đó, đối với cấp tiểu học và học sinh lớp 11,12 giáo viên nước ngoài đủ để tổ chức hoạt động dạy bình thường.

z5311425728507_aa6a40b65c4f136e507af31b73cf273a.jpg
Mọi hoạt động dạy học diễn ra bình thường. Ảnh: TM

Đối với các khối lớp khác Hiệu trưởng nhà trường có kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục chào mừng các em quay lại trường sau kỳ nghỉ xuân và tổ chức dạy học theo môn, nhóm lớp.

Tuy nhiên, sau khi nhận được lời kêu gọi của hiệu trưởng, hôm nay các giáo viên có tiết đều tham gia đầy đủ.

z5311446019311_fa526efa64db77f200874c0b08c379d8.jpg
Để Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam hoạt động sáng nay nhờ vào sự đóng góp của phụ huynh. Ảnh: TM

Chị Minh Anh, một phụ huynh có con học lớp 11 tại trường cho biết không khí trong trường rộn ràng và rất tuyệt vời. Học sinh chạy đến ôm lấy giáo viên sau một thời gian xa cách.

"Vui nhất là các bé lớp khám phá, cấp 1 và cấp 2 vì đi học khá đầy đủ. Trong khi đó học sinh cấp 3, không khí hơi trầm vì vắng nhiều bạn có thể đã chuyển trường" - vị phụ huynh này nói.

Hiện trường có 75 học sinh lớp 12 đang theo học chương trình tú tài quốc tế. Các em còn một đợt kiểm tra nữa để được cấp bằng. Còn lớp 11 có 81 học sinh vẫn còn một số bài kiểm tra.

Sáng nay, đa phần học sinh đi xe bus đến trường tuy nhiên do ngày đầu đi học trở lại sau thời gian tạm nghỉ nên nhiều gia đình vẫn chở con tới trường để nắm bắt tình hình.

Theo thông báo của Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam, số tiền đóng góp từ phụ huynh đã được dùng để chi trả tiền nhà, tiền lương cho giáo viên.

Cụ thể, đối với giáo viên nước ngoài đã thanh toán 10% còn lại của lương tháng 1-2024, 100% lương và tiền nhà tháng 2-2024. Tiền điện, nước, internet và 50% tiền xe bus.

Đối với nhân viên Việt Nam đã trả 50% lương tháng 2-2024, đang rà soát danh sách cụ thể và thanh toán vào ngày 3-4.

Trước đó, trong cuộc họp ngày 30-3, bà Nguyễn Thị Út Em, Chủ tịch Hội đồng trường, cho biết cần 125 tỷ đồng để vận hành đến hết tháng 6.

Bà mong phụ huynh hỗ trợ thêm 9,5-25,5 triệu đồng một học sinh mỗi tháng, ngoài các gói học phí đã đóng. Đa phần phụ huynh đồng ý phương án trên.

Sở đã lập tổ công tác liên ngành cùng trường và đại diện phụ huynh mở tài khoản để nhận tiền. Tuy nhiên chỉ 612 người đồng ý hỗ trợ mức trên. Số còn lại cho biết đã hoàn thành học phí với chủ trường nên không đóng thêm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.