Học sinh tìm hiểu về Biệt động thành Sài Gòn

(PLO)- Tham gia dự án Biệt động thành giúp học sinh hiểu về lực lượng biệt động Sài Gòn ngày đó, từ đó thêm yêu lịch sử nước nhà.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều ngày 10-3, tập thể lớp 9A10, trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa tổ chức buổi báo cáo dự án về Biệt động thành.

Tại buổi báo cáo, sau một thời gian tìm hiểu, học sinh đã giới thiệu, chia sẻ những cảm nhận của bản thân về những giá trị lịch sử của dân tộc ta được lưu giữ đến tận ngày hôm nay về Biệt Động Thành- một bộ phận của lực lượng vũ trang thành phố, lực lượng đặc biệt tinh nhuệ của quân đội, góp công to lớn trong chiến dịch Mậu Thân lịch sử (1968).

Toàn cảnh buổi báo cáo dự án

Toàn cảnh buổi báo cáo dự án

Buổi báo cáo được chia làm ba phần. Phần 1, thành viên của nhóm thuyết trình những Biệt động thành qua các powerpoint. Qua phần 2, ba nhóm đi thực tế ở các Biệt động trình bày về những trải nghiệm của mình qua các poster handmade. Phần cuối cùng, các em trình bày những video và hình ảnh minh họa.

Học sinh thuyết trình về dự án

Học sinh thuyết trình về dự án

Khương Phương Thảo hào hứng khi được tham gia và thực hiện dự án này. Em và các bạn đã dành ba tháng để lên ý tưởng và thực hiện. Các bạn chia nhau tham quan ba cơ sở biệt động tại đường Đặng Dung, Trần Quang Khải và Nguyễn Đình Chiểu để bản thân có những trải nghiệm thực tế nhất.

“Lịch sử là một phần không thể thiếu của dân tộc. Học lịch sử không chỉ thêm kiến thức mà còn nuôi dưỡng niềm tự hào về giai đoạn hào hùng của cha ông ta. Bằng nhiều hình thức khác nhau, không chỉ giáo viên chủ động giảng dạy, mà qua các dự án, kiến thức về lịch sử sẽ được lan toả đến nhiều người" - em Thảo nói.

Sản phẩm của học sinh từ việc thực hiện dự án

Sản phẩm của học sinh từ việc thực hiện dự án

Tham gia buổi báo cáo, cô Võ Thị Kim Hiệp, giáo viên của trường đánh giá học sinh đã rất nghiêm túc khi thực hiện dự án cũng như thực hiện buổi báo cáo.

Là giáo viên hướng dẫn, cô Nguyễn Thị Huyền Thảo bày tỏ: "Dự án này tôi đã ấp ủ 10 năm. Tôi rất bất ngờ trước kết quả mà các em đã thực hiện trong suốt thời gian qua. Các em đã triển khai một cách nghiêm túc, chỉn chu từ bài booklet cho đến powerpoint cũng như những sản phẩm có được từ quá trình đi thực tế".

Cô Nguyễn Thị Huyền Thảo chia sẻ về dự án

Cô Nguyễn Thị Huyền Thảo chia sẻ về dự án

Theo cô Thảo, dự án được thực hiện với mong muốn thế hệ trẻ sẽ biết và nhớ về lực lượng Biệt động thành. Đó là niềm tự hào của người dân Sài Gòn nói riêng cũng như dân tộc nói chung. Đó cũng như một lời nhắc không được lãng quên những gì của lịch sử mà đặc biệt người dân của thành phố thì càng phải biết hơn.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.