Học sinh thích thú trải nghiệm mô hình lớp học Phần Lan

(PLO) – Năm học 2019-2020, Trường quốc tế Việt Nam-Phần Lan sẽ chính thức đi vào hoạt động với dành cho chương trình tiểu học từ lớp 1 đến 5. Ngày nhập học sẽ từ 12-8 tới.

Sáng 20-4, Trường quốc tế Việt Nam - Phần Lan (VFIS, trực thuộc trường ĐH Tôn Đức Thắng) đã tổ chức Ngày hội khai trường với sự quan tâm của đông đảo Lãnh đạo các trường học, giáo viên, phụ huynh và học sinh đến tham quan, trải nghiệm.

Tại đây, mọi người được tham quan cơ sở vật chất của trường, trao đổi, tư vấn với các chuyên gia giáo dục Phần Lan về định hướng học tập cho con. Đặc biệt, gần 200 học sinh được tham gia các lớp học mô phỏng của nhà trường về các chủ đề như Kinh tế học gia đình, tích hợp liên môn và thủ công kỹ nghệ dưới sự hướng dẫn của giáo viên Phần Lan....   

Giáo viên bản ngữ đang hướng dẫn các em đóng đinh lên gỗ, một nội dung về kỹ thuật. Ảnh: PHẠM ANH

Tủ dụng cụ học tập được trang bị trong lớp học. Ảnh: PHẠM ANH

Phụ huynh, khách mời tham quan các phòng học. Ảnh: PHẠM ANH

Được biết, trường được UBND TP.HCM cho phép thành lập từ năm 2016 và được cấp giấy phép hoạt động từ 12-4 vừa qua. Đây là mô hình trường quốc tế nằm trong trường công đầu tiên của cả nước. Trường khởi công xây dựng từ tháng 11-2017 với tổng diện tích hơn 50.000 m2 trong khuôn viên của ĐH Tôn Đức Thắng (phường Tân Phong, quận 7). Trường gồm 10 tòa nhà, mỗi tòa nhà gồm một tầng hầm, một tầng trệt và hai tầng lầu.

Theo phía nhà trường, hiện nay VFIS thực hiện hai chương trình giáo dục: Chương trình quốc tế 100% bằng tiếng Anh và chương trình song ngữ Anh - Việt dành cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12.

Tuy nhiên, năm đầu tiên trường chỉ tuyển sinh từ lớp 1 đến lớp 5 với hai chương trình gồm chương trình quốc tế 100% tiếng Anh và chương trình song ngữ tích hợp (50% tiếng Anh). Quy mô 2-4 lớp/khối, mỗi lớp từ 20-25 học sinh. Những năm tiếp theo, trường sẽ tuyển sinh cho bậc THCS và THPT.

Ngoài ra, học sinh tốt nghiệp tú tài từ cả chương trình quốc tế và chương trình tích hợp đều sẽ được tuyển thẳng vào ĐH Tôn Đức Thắng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.