Học sinh Quảng Bình được miễn học phí học kỳ 1 năm 2022-2023

(PLO) - Trong kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình đã quyết định miễn học phí học kỳ 1, năm học 2022-2023 cho toàn bộ học sinh.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 9-9, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Quảng Bình tổ chức kỳ họp thứ 7 (kỳ họp chuyên đề) của HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Quảng Bình đã xem xét, biểu quyết thông qua 12 nghị quyết. Đây là những nội dung rất quan trọng và thiết thực, có phạm vi ảnh hưởng lớn, có vai trò hỗ trợ và tạo thêm động lực cho sự phục hồi, phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, đáp ứng nguyện vọng, sự mong mỏi của đông đảo cử tri và nhân dân tỉnh nhà.

Đáng chú ý, có nghị quyết quy định mức thu học phí năm học 2022-2023 trên địa bàn tỉnh.

Học sinh Quảng Bình sẽ được miễn học phí học kỳ 1, năm học 2022-2023. (Ảnh: BẢO THIÊN)

Học sinh Quảng Bình sẽ được miễn học phí học kỳ 1, năm học 2022-2023. (Ảnh: BẢO THIÊN)

Theo đó, nhằm chia sẻ với khó khăn của người dân do ảnh hưởng của dịch COVID-19, HĐND tỉnh này đã quyết định không thu học phí học kỳ 1 năm học 2022-2023 đối với trẻ mầm non và học sinh phổ thông công lập, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông trên địa bàn. Về học phí học kỳ 2 sẽ điều chỉnh tăng ở mức sàn theo quy định của Chính phủ.

Theo báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Quảng Bình, mức thu thu học phí năm học 2022-2023 mặc dù cao hơn năm học 2021-2022 nhưng đây là mức học phí được xây dựng ở mức thấp nhất theo khung học phí được quy định tại Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.