Học sinh nghề 'rơi rụng' nhiều, Bộ LĐ-TB&XH yêu cầu giải trình

(PLO)- Từ thông tin báo Pháp Luật TP.HCM phản ánh, Bộ LĐ-TB&XH yêu cầu Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp và Sở LĐ-TB&XH TP.HCM kiểm tra.  

Cụ thể, từ ngày 17-12-2019, báo Pháp Luật TP.HCM khởi đăng loạt ba bài “Chông chênh tuổi 15 vào trường nghề”. 

Trong đó, bài 1 có nội dung “Dạy nghề: Tuyển được nhiều, rơi rụng cũng quá nhiều!”. Bài báo phản ánh thực tế việc hàng loạt trường nghề đau đầu trước cảnh mỗi khóa học có đến 30%-50% học sinh bỏ học giữa chừng.

Như Trường Trung cấp nghề kỹ thuật công nghệ Hùng Vương mỗi năm tuyển gần 1.000 học sih cho 15 nghề nhưng tỉ lệ bỏ học chiếm 30%-40%/khóa. Điều này ảnh hưởng lớn đến công tác tổ chức lớp và thu nhập của giáo viên vì trường tự chủ tài chính.

Dù khả quan hơn nhưng tỉ lệ bỏ học giữa chừng tại một số trường như CĐ Kỹ thuật Lý Tự Trọng (quận Tân Bình) mỗi năm cũng có 17%-20% em bỏ học, có năm 30%-40%. Trường CĐ Kinh tế kỹ thuật TP.HCM khoảng 10%/năm.

Một giờ học nghề của lớp trung cấp tại Trường CĐ Công nghệ Thủ Đức. Ảnh: PHẠM ANH

Trước phản ánh của báo Pháp Luật TP.HCM, thừa lệnh bộ trưởng, Văn phòng Bộ LĐ-TB&XH đã có công văn yêu cầu Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp và Sở LĐ-TB&XH TP.HCM kiểm tra thông tin báo nêu.

Bộ cũng yêu cầu các đơn vị liên quan gửi kết quả kiểm tra về Văn phòng bộ trước ngày 24-12 để báo cáo lên bộ trưởng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.