Học sinh nghe nói chuyện Tết trong ngày đưa ông Táo

(PLO)- Sáng 8-2 (nhằm ngày 23 tháng Chạp âm lịch), thầy trò Trường THPT Nguyễn Du (quận 10, TP.HCM) đã có buổi sinh hoạt chuyên đề hấp dẫn về chủ đề ngày Tết cổ truyền.

Diễn giả văn hóa Hồ Nhựt Quang mở đầu buổi nói chuyện bằng việc trình bày văn hóa phong tục ngày Tết liên quan đến ý nghĩa tứ thời bát tiết (bốn mùa xuân, hạ, thu, đông và tám ngày tiết quan trọng biểu thị sự thay đổi khí hậu rõ rệt trong một năm: Lập xuân, xuân phân; Lập hạ, hạ chí; Lập thu, thu phân; Lập đông, đông chí).

Diễn giả Hồ Nhựt Quang hướng dẫn học sinh cách tính năm Can - Chi.

Cạnh đó, các em được nghe về ẩm thực ba miền Bắc – Trung – Nam trong ngày Tết cổ truyền. Cụ thể như mâm cơm cuối năm ở miền Bắc chuẩn bị ít nhất có bốn bát, bốn đĩa, gồm giò măng, miến, nấm mộc, canh bóng thả, rồi chả quế, giò lụa, thịt gà, thịt lợn. Đặc biệt người miền Bắc làm bánh chưng theo triết lý âm dương. Lấy hình vuông tượng trưng cho mặt đất, lấy hình tròn tượng trưng cho bầu trời.

Miền Trung có các món như tré, chả, nem, hoặc thịt bò, thịt heo ngâm với nước mắm. Đặc biệt là thịt luộc cuốn bánh tráng, thịt kho trứng, cá kho...

Học sinh đặt câu hỏi trong buổi nói chuyện về ngày Tết cổ truyền.

Còn người miền Nam thì không thể thiếu các món phổ biến như canh khổ qua, thịt kho trứng, cá nướng, dưa kiệu. Cỗ Tết trước là để cúng tổ tiên ông bà, sau thì các thành viên trong gia đình cùng thưởng thức hay đãi bạn bè thân hữu.

Món canh nấu bằng trái khổ qua còn có nghĩa là mong sao cho năm tháng vất vả qua đi để hưởng phúc thái bình, mong điều may mắn. Thịt kho trứng cũng có triết lý âm dương: cắt miếng thịt hình vuông, quả trứng hình tròn, tượng trưng cho vuông - tròn. Làm mứt thèo lèo, cũng có thỏi vuông và những hạt tròn.

Học sinh hào hứng tính tuổi Can - Chi của mình và người thân trong buổi sinh hoạt.

Ở miền Nam, ngoài mâm cơm bày trên bàn thờ cúng tổ tiên ngày Tết, còn có cành mai, có mâm ngũ quả. Thông thường ở phương Nam, người ta bày mâm ngũ quả với những trái cây chính gồm: mãng cầu, dưa, đu đủ, xoài, mà theo cách phát âm miền Nam hiểu là "cầu vừa đủ xài" thêm chân đế là ba trái thơm (dứa) thể hiện sự vững vàng.

Thầy Huỳnh Thanh Phú - Hiệu trưởng nhà trường cho biết ý tưởng để nhà trường tổ chức chuyên đề cho các em vào những ngày cận Tết không chỉ giúp các em biết được ngày Tết mình phải làm gì mà còn mong các em có thêm kiến thức, kỹ năng, về nhà phụ được cha mẹ trong những ngày Tết đến.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.