Học sinh lớp 10 có được chuyển đổi môn học lựa chọn?

(PLO)- Trong trường hợp đặc biệt, thủ trưởng đơn vị sẽ xem xét quyết định nếu học sinh, học viên có nguyện vọng chuyển đổi môn học lựa chọn. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sở GD&ĐT TP.HCM vừa có văn bản hướng dẫn về việc chuyển đổi môn học lựa chọn, cụm chuyên đề học tập.

Trong văn bản hướng dẫn thực hiện ở bậc THPT hệ giáo dục thường xuyên (GDTX), Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Dương Trí Dũng lưu ý học viên hệ GDTX đã lựa chọn các môn học và cụm chuyên đề học tập từ lớp 10 sẽ giữ ổn định cho đến lớp 12.

Trường hợp đặc biệt, học viên có nguyện vọng thay đổi thì Giám đốc trung tâm xem xét quyết định phù hợp. Việc thay đổi chỉ thực hiện sau khi kết thúc năm học để đảm bảo các quy định về kiểm tra, đánh giá.

Phụ huynh trường THPT Bùi Thị Xuân được nhà trường tư vấn về việc chọn lựa môn học hồi đầu năm. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Phụ huynh trường THPT Bùi Thị Xuân được nhà trường tư vấn về việc chọn lựa môn học hồi đầu năm. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Sở GD&ĐT cũng lưu ý học viên thay đổi môn học lựa chọn hoặc nếu chuyển trường phải thay đổi môn học lựa chọn, cụm chuyên đề học tập cho phù hợp với trung tâm tiếp nhận thì phải chủ động tự học bổ sung kiến thức. Tuỳ tình hình thực tế, trung tâm sẽ có giải pháp phù hợp hỗ trợ học viên bồi dưỡng kiến thức để học những môn học mới.

Đối với hệ THPT, văn bản số 1496 của Bộ GD&ĐT về triển khai thực hiện chương trình nêu rõ: “Nhà trường công khai các tổ hợp môn học lựa chọn trong phương án tuyển sinh và tăng cường công tác tư vấn hướng nghiệp giúp HS lựa chọn môn học phù hợp. Trường hợp đặc biệt, HS có nguyện vọng chuyển đổi môn học lựa chọn, cụm chuyên đề học tập, hiệu trưởng xem xét quyết định và báo cáo Sở GD&ĐT”.

Như vậy, theo hướng dẫn thì HS có thể thay đổi, điều chỉnh môn học dưới sự xem xét và quyết định của hiệu trưởng nhà trường.

Từ năm học 2022-2023, chương trình giáo dục phổ thông 2018 được triển khai ở lớp 10. Theo đó, ngoài 8 môn học và hoạt động bắt buộc, học sinh còn học các môn lựa chọn và cụm chuyên đề học tập mang tính định hướng nghề nghiệp.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.