Học sinh lội nước đến trường vì con đường ngập nặng

(PLO)- Người dân, học sinh và sinh viên lưu thông qua tuyến đường Đặng Thùy Trâm, quận Bình Thạnh, TP.HCM khổ sở vì ngập nặng nhiều năm nay.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nhiều ngày qua, tuyến đường Đặng Thùy Trâm, phường 13, quận Bình Thạnh, TP.HCM ngập nặng khiến người dân và học sinh, sinh viên và phương tiện đi lại khó khăn.

Học sinh, phụ huynh phải lội nước đến trường. Nhiều em học sinh bị té xe, ướt hết quần áo.

Chân trần lội nước đến trường

Theo ghi nhận của PV, tuyến đường Đặng Thùy Trâm là tuyến đường chính dẫn vào 3 trường học và các khu dân cư trong khu vực. Các khu vực miệng cống xung quanh đường Đặng Thùy Trâm đều bị bịt kín bằng “đất, đá, rác”.

Kèm theo đó, triều cường vào ngày 18, 19-10 lên đúng vào thời điểm cao điểm và tan tầm khiến người dân và học sinh, sinh viên trên đường đi làm, đi học gặp nhiều khó khăn.

z5956200901175_dff019c271ea42877c6cd0e099b756d1.jpg
Học sinh trường THCS Bình Lợi Trung và THPT Trần Văn Giàu, quận Bình Thạnh phải lội nước đến trường. Ảnh: TRẦN MINH

Tại khu vực trục trường THPT Trần Văn Giàu, nước ngập nặng từ 6 giờ sáng đến chiều tối khiến các phụ huynh và học sinh di chuyển khó khăn. Theo đó, xung quanh khu vực có nơi nước dâng gần nửa bánh xe máy khiến hàng loạt phương tiện chết máy, người dân và học sinh, sinh viên phải vất vả dẫn bộ hoặc dựng tạm xe trên lề đường chờ nước rút.

Em MT, học sinh trường THPT Trần Văn Giàu cho biết, có những ngày em phải đi chân trần đến trường, rồi sau đó mới mang giày để vào trường. Bởi vì khi trời mưa lớn hay triều cường lên là đoạn đường Đặng Thùy Trâm dẫn vô trường đều bị ngập, chỉ còn cách đó là để em không bị ướt giày đến trường.

20241021_064810.jpg
Khu vực ngập nặng ở trước cổng trường THPT Trần Văn Giàu. Ảnh: MN

Anh Lý Thiện, người dân sinh sống tại khu vực đường Đặng Thùy Trâm cho biết, đoạn đường này bị ngập nhiều năm nay, nhà anh phải nâng cao hơn mặt đường mấy mét để chống ngập mỗi khi mưa lớn hoặc triều cường lên.

“Tội nhất là các em học sinh, sinh viên, có những bạn phải đi học bằng xe đạp điện phải tắt để dẫn bộ. Có hôm do nước ngập tôi chứng kiến một bạn sinh viên bị té do vấp ổ gà ngã ướt hết người, máy tính, dụng cụ học tập. Cho nên tôi và người dân nơi đây cũng đặt vật dụng cảnh báo để cho các em né ra. Mong chính quyền khắc phục để cho người dân, học sinh và sinh viên an tâm làm việc và học tập” – anh Thiện cho hay.

Đường Đặng Thùy Trâm ngập
Nhiều miệng cống quanh khu vực đường Đặng Thùy Trâm cũng bị đất cát, rác bịt kín miệng cống. Ảnh: TRẦN MINH

Sẽ đầu tư hơn 93 tỉ để nâng cấp đường

Ông Tạ Thanh Khiêm, Chủ tịch UBND phường 13, quận Bình Thạnh cho biết đường Đặng Thùy Trâm đã thi công từ lâu, dẫn đến hệ thống cơ sở hạ tầng xuống cấp, hư hỏng, gây ảnh hưởng đến việc đi lại và sinh hoạt của người dân, đặc biệt là học sinh, sinh viên. Tuyến đường này thường xuyên bị ngập lụt, đặc biệt vào những thời điểm có triều cường.

z5956212361567_ef10ec3ffd214067e1fd270b81ef785d.jpg
Nhiều mặt đường trong khu vực trường học bị bong tróc nặng sau khi nước rút. Ảnh: TRẦN MINH

Theo quy hoạch được duyệt, dự án cải tạo, nâng cấp đường Đặng Thùy Trâm, đoạn từ đường Lương Ngọc Quyến đến sông Vàm Thuật với chiều dài khoảng 1,2 km, chiều rộng 30m. Dự án có tổng mức đầu tư 93,043 tỉ đồng, bằng nguồn vốn ngân sách TP.HCM, thời gian thực hiện dự án dự kiến từ năm 2024 đến năm 2027.

received_539748615321118.jpeg
Khu vực nhà dân cũng ngập lênh láng mỗi khi triều cường, mưa lớn. Ảnh: NDCC

Sắp tới, UBND phường sẽ phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thi công để đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Đồng thời đề ra các giải pháp lâu dài để giải quyết vấn đề ngập lụt và hư hỏng cơ sở hạ tầng. Thực hiện biện pháp bảo vệ an toàn cho người dân, đặc biệt là học sinh, sinh viên trong thời gian các công trình thi công.

Vừa qua, UBND TP.HCM ban hành văn bản số 5647/TTr-UBND về Quyết định chủ trương đầu tư dự án Cải tạo nâng cấp đường Đặng Thùy Trâm, phường 13, quận Bình Thạnh với kinh phí hơn 93 tỉ đồng.

Đường Đặng Thùy Trâm (từ đường Lương Ngọc Quyến đến sông Vàm Thuật) với chiều dài khoảng 1.200m, có độ cao thấp hơn tuyến đường Nguyễn Xí trung bình từ 1,1m đến 1,3m, thường xuyên ngập nước mỗi khi trời mưa và triều cường gây khó khăn cho người dân tham gia giao thông cũng như mất an toàn cho người đi bộ. Do đó, việc cải tạo nâng cấp đường Đặng Thùy Trâm là cần thiết.

Dự án thực hiện nhằm tăng cường khả năng kết nối từ đường Đặng Thùy Trâm với đường Nguyễn Xí, Phạm Văn Đồng, Lương Ngọc Quyến, Nơ Trang Long. Đồng thời hoàn chỉnh hạ tầng giao thông khu vực, giải quyết thoát nước khu vực, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, chỉnh trang đô thị, góp phần phát triển kinh tế xã hội quận Bình Thạnh.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.