Học sinh duy nhất nào được Hiệu trưởng THPT ký giấy ưu tiên vào đại học?

(PLO)- Mỗi trường THPT, chính hiệu trưởng sẽ giới thiệu một học sinh duy nhất thuộc diện giỏi, tài năng để ưu tiên xét tuyển thẳng vào ĐH Quốc gia TP.HCM.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Từ hôm nay, 10-6, ĐH Quốc gia TP.HCM chính thức mở cổng trực tuyến để đăng ký ưu tiên xét tuyển vào ĐH năm 2025. Thời hạn sẽ kéo dài đến 25-6.

Theo đó, phương thức ưu tiên này sẽ dành cho hai đối tượng, đó là thí sinh giỏi, tài năng của các trường THPT và thí sinh thuộc danh sách 149 trường THPT theo quy định của ĐH Quốc gia TP.HCM.

Trong hai nhóm thí sinh này, việc ưu tiên xét tuyển với thí sinh giỏi, tài năng của các trường THPT là phương thức đặc biệt được ĐH Quốc gia TP.HCM triển khai nhiều năm nay để tuyển sinh đầu vào cho các trường thành viên, phân hiệu của ĐH Quốc gia TP.HCM.

Bao gồm 8 trường ĐH: Trường ĐH Khoa học tự nhiên, Trường ĐH KHXH&NV, Trường ĐH Bách Khoa, Trường ĐH Công nghệ thông tin, Trường ĐH Quốc tế, Trường ĐH Kinh tế Luật, Trường ĐH An Giang, Trường ĐH Khoa học sức khỏe, Phân hiệu ĐH Quốc gia TP.HCM tại tỉnh Bến Tre.

Học sinh duy nhất giỏi, tài năng ưu tiên xét tuyển
Học sinh duy nhất được giới thiệu vào diện ưu tiên xét tuyển phải đảm bảo hai tiêu chí chính là học lực giỏi và hạnh kiểm tốt trong 3 năm THPT. Ảnh: UIT

Tương tự các năm trước, phương thức này áp dụng cho các trường THPT bao gồm: Trường tiểu học – THCS - THPT, trường THCS - THPT và các trường THPT (không bao gồm các trung tâm giáo dục thường xuyên).

Nguyên tắc đáng chú ý ở phương thức này là Hiệu trưởng/Ban Giám hiệu trường THPT giới thiệu tối đa 1 học sinh thuộc nhóm 5 học sinh có điểm trung bình cộng học lực 3 năm THPT cao nhất trường THPT.

Học sinh duy nhất được giới thiệu phải đảm bảo hai tiêu chí chính là học lực giỏi và hạnh kiểm tốt trong 3 năm THPT; có điểm trung bình cộng 3 năm THPT thuộc nhóm 5 học sinh cao nhất.

Các tiêu chí kết hợp khác để có điểm cộng như giấy chứng nhận hoặc giấy khen đạt giải thưởng học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố giải nhất, nhì, ba (chọn giải thưởng cao nhất đạt được ở THPT); các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế; giấy chứng nhận hoặc giấy khen, hồ sơ khác liên quan đến thành tích học tập, rèn luyện trong quá trình học THPT.

Điểm xét tuyển = điểm học tập + điểm cộng (nếu có) + điểm ưu tiên (nếu có). Điểm xét tuyển tính trên thang điểm 30, mức điểm tối đa là 30 điểm và điểm cộng tối đa cho mỗi thí sinh là 3 điểm.

Trong đó, điểm học tập dùng để xét tuyển là tổng điểm trung bình 3 năm THPT của 3 môn học trong tổ hợp xét tuyển có điểm cao nhất của thí sinh thuộc danh sách các tổ hợp xét tuyển của ngành, được làm tròn đến hai chữ số thập phân.

Trường hợp thí sinh đạt nhiều giải thưởng, chỉ được cộng điểm cho giải thưởng có thành tích cao nhất, điểm cộng tối đa cho mỗi thí sinh là điểm.

Để xét tuyển, thí sinh cần đăng ký thông tin thí sinh (bắt buộc) trên trang tuyển sinh của ĐH Quốc gia TP.HCM là https://tuyensinh.vnuhcm.edu.vn từ ngày 10-6 đến 25-6.

Sau đó, thí sinh tiếp tục đăng ký nguyện vọng chính thức trên cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT là https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn từ ngày 16-7 đến 17 giờ ngày 28-7.

Thí sinh đăng ký xét tuyển không giới hạn số nguyện vọng vào các ngành/nhóm ngành. Sau quá trình lọc ảo, thí sinh sẽ biết kết quả xét tuyển và lịch nhập học theo kế hoạch chung của Bộ GD&ĐT.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.