Học sinh bỏ lớp, phản đối xây chợ

(PL)- Hơn 2.000 học sinh của hai trường cấp I, cấp II đồng loạt nghỉ học và tập trung lại để phản đối dự án.

Sáng qua (22-12), hàng ngàn học sinh (HS) của hai trường tiểu học và THCS trên địa bàn xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm (Hà Nội) nghỉ học theo yêu cầu của phụ huynh để phản đối việc xây dựng trung tâm thương mại trên khu vực bãi đỗ xe của chợ Ninh Hiệp.

Hai trường học vắng bóng học sinh

Từ sáng sớm, nhiều em HS cùng cha mẹ đã tập trung tại UBND xã Ninh Hiệp và trụ sở công an xã để phản đối dự án trên.

Trong khi đó, các trường THCS Ninh Hiệp và Tiểu học Ninh Hiệp lại vắng hoe. Trước cổng, trong sân hai trường này chỉ lác đác vài HS dù lúc này chương trình học đang bước vào giai đoạn thi cuối học kỳ.

Đại diện Phòng GD&ĐT huyện Gia Lâm thông tin Trường cấp II Ninh Hiệp có tổng cộng 900 HS nhưng ngày 22-12 chỉ có vài em đến lớp. Tương tự, trong tổng số 1.600 HS của Trường Tiểu học Ninh Hiệp thì chỉ có 100 em đến lớp.

Theo tìm hiểu của PV, việc hơn 2.000 HS được phụ huynh vận động nghỉ học để tập trung tại chợ, trụ sở chính quyền xã Ninh Hiệp nhằm phản đối dự án xây trung tâm thương mại đã kéo dài nhiều ngày nay.

Thậm chí có lúc người nhà các em HS đã tới khóa cổng trường học, ngăn chặn không cho các em HS đến lớp để gây sức ép. Đây không phải là lần đầu tiên tiểu thương chợ Ninh Hiệp tập trung phản đối xây dựng trung tâm thương mại, trước đó vào tháng 1-2014, nhiều tiểu thương tại chợ này đã đóng cửa hàng, cùng nhau kiến nghị tới chính quyền, thậm chí vận động cả con em mình là HS hai trường cấp I, cấp II trên địa bàn để phản đối dự án trên.

Trường THCS Ninh Hiệp (Gia Lâm, Hà Nội) vắng hoe do gần 900 HS nghỉ học. Ảnh: TRỌNG PHÚ

Hầu hết HS của trường cấp I, cấp II Ninh Hiệp (Gia Lâm, Hà Nội) đều bỏ lớp, tập trung phản đối dự án. Ảnh: TRỌNG PHÚ

Vận động không ăn thua

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM vào chiều 22-12, ông Lê Anh Quân, Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm, cho biết nguyên nhân mấu chốt khiến người dân tập trung phản đối dự án trên là do họ nghĩ dự án trung tâm thương mại xây dựng trên bãi đỗ xe chợ Ninh Hiệp sẽ gây ảnh hưởng đến quyền lợi kinh doanh, buôn bán của họ trong chợ.

“Việc xây dựng trung tâm thương mại trong chợ là chủ trương đã có từ lâu, được UBND TP phê duyệt. Chủ đầu tư đã thực hiện đầy đủ các thủ tục và công khai, minh bạch để phục vụ việc triển khai xây dựng. Ngoài ra, chính quyền địa phương cũng nhiều lần gặp gỡ, giải thích cho người dân rõ về dự án” - ông Quân nói.

Cũng theo ông Quân, việc các cháu HS được vận động nghỉ học và tập trung phản đối đã gây sức ép với chính quyền, làm ảnh hưởng tiêu cực đến địa phương.

“Chúng tôi đang tìm mọi cách tuyên truyền vận động (trên loa, có văn bản chỉ đạo các ngành, cho cán bộ xuống tận nơi vận động, tuyên truyền…) nhưng vẫn gặp khó khăn. Chúng tôi sẽ tiếp tục vận động người dân để các cháu đến lớp” - ông Quân nói.

Năm 2013, UBND TP Hà Nội đã có quyết định phê duyệt dự án xây dựng trung tâm thương mại trên khu vực bãi đỗ xe của chợ Ninh Hiệp (còn gọi là chợ Nành tại xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm).

Dự án có tổng mức đầu tư 180 tỉ đồng, được xây dựng trên diện tích gần 6.000 m2, dự kiến hoàn thành vào năm 2016.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.