Học sinh bán trú 7 xã biên giới ở Gia Lai sẽ ăn trưa miễn phí

(PLO)-Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu tập trung xây dựng trường học tại bảy xã biên giới phải đạt chuẩn, có bán trú, ăn trưa miễn phí.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 19-7, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, chủ trì cuộc họp trực tuyến với lãnh đạo bảy xã biên giới phía tây để rà soát, triển khai đầu tư xây dựng trường học tại các xã này. Cuộc họp nhằm triển khai chủ trương của Bộ Chính trị về xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tại 248 xã biên giới đất liền.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu rà soát, điều chỉnh quy hoạch để triển khai xây dựng trường học tại 7 xã biên giới, yêu cầu phải đạt chuẩn, có bán trú và ăn trưa miễn phí.
Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chủ trì cuộc họp với lãnh đạo bảy xã biên giới phía Tây.

Theo UBND tỉnh Gia Lai, tỉnh này có bảy xã biên giới tiếp giáp với Campuchia, gồm Ia Púch, Ia Mơ, Ia O, Ia Chía, Ia Pnôn, Ia Nan, xã Ia Dom. Hiện nay, bảy xã này có bảy trường mầm non- mẫu giáo, sáu trường tiểu học, bốn trường trung học cơ sở, ba trường tiểu học- THCS, một trường THPT.

Đa số các trường này không có chức năng nội trú, bán trú. Phòng ở của giáo viên chủ yếu là các căn phòng cũ, trưng dụng lại từ một số phòng đã hỏng.

Theo thống kê, tỉnh Gia Lai có hơn 10.300 học sinh tại các xã biên giới, phần lớn là đồng bào dân tộc thiểu số; trong đó có hơn 7.100 học sinh có nhu cầu học nội trú, bán trú. Hầu hết lãnh đạo các xã biên giới trên đều cho rằng việc tổ chức trường phổ thông bán trú tại các xã biên giới là rất cần thiết, phù hợp với đặc thù địa phương.

Theo ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, Trung ương dự kiến sẽ đầu tư 150 tỉ đồng cho mỗi xã biên giới để xây dựng trường học, nhà ở công vụ, trụ sở các cơ quan. Đây là việc cấp bách, cần sớm triển khai để học sinh có thể thụ hưởng cơ sở vật chất, trường lớp mới ngay từ năm 2026.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai giao UBND các xã biên giới nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch, tổ chức khảo sát, đánh giá hiện trạng các trường học để có phương án đầu tư, mở rộng, đảm bảo cơ sở vật chất.

Ngoài khu phòng học, cần quy hoạch khu vui chơi, khu bán trú cho học sinh, nhà công vụ cho giáo viên. Lựa chọn địa điểm quy hoạch an toàn, phòng tránh các rủi ro thiên tai, sạt lở, lũ quét.

Ông Tuấn yêu cầu các cơ quan chức năng liên quan, UBND bảy xã biên giới khẩn trương thực hiện, báo cáo điều chỉnh quy hoạch cục bộ trước 15-8 để trình tỉnh xem xét. Quan điểm của tỉnh đầu tư trường học phải đạt chuẩn, có bán trú để học sinh học ngày hai buổi, ở lại ăn trưa miễn phí.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.