Học sinh 26 trường THPT tại TP.HCM được ưu tiên xét tuyển vào đại học

(PLO)- Những em được chọn ưu tiên xét tuyển vào một số trường đại học năm 2024 phải là học sinh giỏi và hạnh kiểm tốt cả ba năm THPT.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo công bố phương án tuyển sinh của các trường thành viên ĐH Quốc gia TP.HCM và một số trường ĐH khác tại TP.HCM, học sinh khá, giỏi của 149 trường trên cả nước sẽ được ưu tiên xét tuyển vào ĐH năm 2024.

Cụ thể, gồm 83 trường THPT chuyên, năng khiếu trong cả nước và 66 trường THPT theo các tiêu chí của ĐH Quốc gia TP.HCM. Trong đó có 26 trường THPT tại TP.HCM.

Danh sách các trường cụ thể như sau:

Học sinh giỏi 149 trường ưu tiên xét tuyển vào đại học
uu-tien-xet-tuyen-dai-hoc-quoc-gia-tphcm (3).jpg
uu-tien-xet-tuyen-dai-hoc-quoc-gia-tphcm (4).jpg
uu-tien-xet-tuyen-dai-hoc-quoc-gia-tphcm (5).jpg
uu-tien-xet-tuyen-dai-hoc-quoc-gia-tphcm (6).jpg

Về chỉ tiêu, ĐH Quốc gia TP.HCM sẽ dành tối đa 20% tổng chỉ tiêu của ngành/nhóm ngành để ưu tiên xét tuyển những học sinh giỏi của 149 trường THPT này. Như Trường ĐH KHXH&NV dành 15-20% tổng chỉ tiêu; Trường ĐH Bách khoa dành tối đa 20% trong hơn 5.000 chỉ tiêu.

Bên cạnh đó là các đơn vị khác như Trường ĐH Khoa học tự nhiên, Trường ĐH Công nghệ thông tin, Trường ĐH Quốc tế, Trường ĐH Kinh tế Luật, Trường ĐH An Giang và hai khoa (Khoa Y và Khoa Chính trị hành chính), Phân hiệu ĐH Quốc gia TP.HCM tại tỉnh Bến Tre.

Điều kiện đăng ký là thí sinh phải tốt nghiệp THPT năm 2024; có hạnh kiểm tốt trong năm lớp 10, lớp 11 và lớp 12; có thành tích học tập chia theo các nhóm như sau:

- Đối với học sinh các trường THPT chuyên, năng khiếu: đạt danh hiệu học sinh giỏi trong 2 năm và 1 năm xếp loại khá;

- Đối với học sinh thuộc các nhóm trường THPT khác và các nhóm đối tượng còn lại: đạt danh hiệu học sinh giỏi trong 3 năm (lớp 10, lớp 11 và lớp 12).

Điểm xét tuyển là điểm trung bình cộng ba môn học tương ứng trong tổ hợp xét tuyển của ba năm học THPT cộng với điểm ưu tiên xét tuyển. Trong đó, tùy theo từng nhóm đối tượng thành tích, thí sinh được cộng từ 0,2 đến 0,5 điểm. Thí sinh chỉ được cộng một loại điểm ưu tiên cao nhất.

Thời gian thí sinh đăng ký xét tuyển dự kiến từ 15-5 đến 15-6. Thí sinh khai báo đăng ký xét tuyển thông qua cổng đăng ký trực tuyến của ĐH Quốc gia TP.HCM.

Khi đăng ký, thí sinh được đăng ký không bị giới hạn số nguyện vọng, các nguyện vọng phải được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất). Thí sinh chỉ trúng tuyển vào một nguyện vọng ưu tiên cao nhất có trong danh sách các nguyện vọng đã đăng ký.

Công tác xét tuyển sẽ được ĐH Quốc gia TP.HCM hiện lọc ảo, xét tuyển và công bố kết quả trúng tuyển dự kiến trước ngày 25-6.

Còn với một số trường ngoài hệ thống cũng dành một phần chỉ tiêu xét tuyển sớm ở phương thức này và có những tiêu chí cụ thể riêng từng trường, như Trường ĐH Luật TP.HCM, Trường ĐH Tôn Đức Thắng…

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.