Học phí Trường ĐH Y dược TP.HCM cao nhất lên đến 84,7 triệu đồng/năm

(PLO)- Ngành có học phí cao nhất năm học 2025-2026 của Trường ĐH Y dược TP.HCM là Răng hàm mặt, kế đến là Y khoa.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trường ĐH Y dược TP.HCM vừa chính thức công bố quyết định về mức thu học phí đại học và sau đại học áp dụng cho năm học 2025-2026 tới.

Theo công bố này, ở bậc ĐH học phí được chia làm hai nhóm. Đối với sinh viên trúng tuyển và nhập học từ năm 2019 trở về trước, học phí có hai mức là 31,1 triệu đồng/năm học, áp dụng cho các ngành bác sĩ đa khoa, răng hàm mặt, y học dự phòng, y học cổ truyền, dược sĩ. Còn các ngành cử nhân khoa điều dưỡng kỹ thuật y học, phục hình răng, y tế công cộng, dinh dưỡng có học phí 26,3 triệu đồng/năm học.

học phí Trường ĐH Y dược TP.HCM
Học sinh tìm hiểu các ngành học Trường ĐH Y dược TP.HCM. Ảnh: UMP

Nhóm thứ hai là với sinh viên trúng tuyển và nhập học từ năm 2020 trở về sau, mức học phí dao động từ 30 đến 84,7 triệu đồng/năm học.

Trong đó, ngành có học phí cao nhất là Răng hàm mặt với 84,7 triệu đồng/năm học, kế đến là Y khoa với 82,2 triệu đồng. Ngành có học phí thấp nhất là ngành học mới về công tác xã hội.

Còn ở bậc sau ĐH, học phí dao động từ 46,6 đến 80 triệu đồng/năm học. Mức học phí từng ngành của Trường ĐH Y dược TP.HCM cụ thể như sau:

truong-dh-y-duoc-tp-hcm-hoc-phi (4).jpg
truong-dh-y-duoc-tp-hcm-hoc-phi (3).jpg
truong-dh-y-duoc-tp-hcm-hoc-phi (2).jpg

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.