Học phí Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cao nhất lên đến 62,5 triệu đồng/năm

(PLO)- Học phí chương trình liên kết quốc tế năm học 2025-2026 của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông dự kiến khoảng 54-62,5 triệu đồng/năm.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 22-5, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông công bố thông tin tuyển sinh năm 2025. Năm nay, trường tuyển 6.680 chỉ tiêu theo 5 phương thức.

Với phương thức xét tuyển tài năng, học viện chia thành 2 nhóm, gồm: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển (đối với thí sinh đạt giải quốc gia, quốc tế); xét tuyển dựa vào hồ sơ năng lực (đối với học sinh dự thi học sinh giỏi quốc gia, tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương, học sinh trường chuyên).

Đối với phương thức xét tuyển kết quả chứng chỉ đánh giá năng lực quốc tế (SAT/ACT), thí sinh phải có chứng chỉ SAT tối thiểu từ 1130/1600 trở lên hoặc ACT từ 25/36 trở lên.

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Học phí chương trình liên kết quốc tế năm học 2025-2026 của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông dự kiến khoảng 54-62,5 triệu đồng/năm. Ảnh: PTIT

Đối với phương thức xét tuyển dựa vào kết quả các kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy, thí sinh cần có điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM (APT) từ 600 điểm trở lên; hoặc điểm thi đánh giá năng lực của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (SPT) từ 15 điểm trở lên; hoặc điểm thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội (TSA) từ 50 điểm trở lên; hoặc điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (HSA) từ 75 điểm trở lên.

Với phương thức xét tuyển kết hợp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế với kết quả học tập ở bậc THPT, thí sinh phải có chứng chỉ IELTS từ 5.5 trở lên hoặc TOEFL iBT 65 trở lên hoặc TOEFL ITP 513 trở lên; đồng thời phải có kết quả điểm trung bình chung học tập 3 năm đạt từ 7,5 trở lên, hạnh kiểm từ Khá trở lên.

Với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, học viện sẽ công bố điểm ngưỡng đầu vào sau khi có kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025.

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cũng công bố mức học phí dự kiến với sinh viên chính quy năm học 2025-2026. Cụ thể, học phí chương trình đại trà dự kiến khoảng 29,6-37,6 triệu đồng/năm, tuỳ theo từng ngành học.

Học phí chương trình chất lượng cao trình độ đại học dự kiến khoảng 49,2-55 triệu đồng/năm, tuỳ từng ngành học.

Học phí chương trình cử nhân Công nghệ thông tin (định hướng ứng dụng), Thiết kế và phát triển Game, Công nghệ thông tin Việt - Nhật, Trí tuệ nhân tạo khoảng 40-45,5 triệu đồng/năm.

Học phí chương trình liên kết quốc tế khoảng 54-62,5 triệu đồng/năm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.