Học online thời gian dài, lịch nghỉ tết Nguyên đán của sinh viên sẽ ra sao?

(PLO)- Thời gian nghỉ tết Nguyên đán Nhâm Dần ở các trường đại học và cao đẳng tại TP.HCM kéo dài trung bình từ 2-3 tuần.

Mặc dù còn gần hai tháng nữa mới đến tết Nguyên đán Nhâm Dần nhưng nhiều trường đại học (ĐH) và cao đẳng (CĐ) tại TP.HCM đã bắt đầu công bố kế hoạch nghỉ tết.

Theo đó, thời gian nghỉ tết ở các trường kéo dài trung bình từ 2-3 tuần. Cụ thể, lịch nghỉ của một số trường đầu tiên tại TP.HCM như sau:

Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM nghỉ tết Nguyên đán năm 2022 từ ngày 24-1 đến 13-2-2022.

Trường ĐH Tài chính – Marketing, nghỉ tết dương lịch trong ba ngày, từ 1-1-2022 đến 3-1-2022. Lịch nghỉ tết Nguyên đán từ ngày 24-1-2022 đến 6-2-2022 (tức từ ngày 22-12 năm Tân Sửu đến ngày 6-1 năm Nhâm Dần).

Trường ĐH KHXH&NV (ĐH Quốc gia TP.HCM) chia thành hai đợt nghỉ tết. Trong đó, đối với sinh viên năm nhất (khóa tuyển sinh 2021), thời gian nghỉ tết từ ngày 23-1-2022 (tức 21-12 âm lịch) và bắt đầu đi học lại từ ngày 7-2-2022 (tức mùng 7 tết).

Còn với sinh viên từ năm hai trở đi, sinh viên sẽ nghỉ từ ngày 23-1-2022 và đi học lại từ ngày 14-2-2022 (tức 14-1 âm lịch).

Sinh viên tại TP.HCM về quê đón tết Nguyên đán năm 2021. Ảnh: PHẠM ANH.

Được biết, do năm nay bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 kéo dài, sinh viên hầu hết các trường phải học online suốt hơn 7 tháng qua.

Vì dịch bệnh còn phức tạp và để thuận lợi cho các em trong việc đi lại, đa số các trường đều dự kiến kế hoạch đón sinh viên học tập trung trở lại sẽ bắt đầu sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán. Riêng một số trường đặc thù khối sức khỏe hoặc những sinh viên năm cuối ở các trường cần làm đồ án, thực hành…đã được trở lại trường sớm để đảm bảo kế hoạch học tập cuối khóa.

Do đó, kỳ nghỉ tết năm nay của sinh viên khá thuận tiện khi không phải khó khăn về việc di chuyển, tàu xe vì đa số các em đã trở về quê từ lâu.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.