Học nghề miễn phí, nhận lương 30 triệu đồng/tháng

(PLO)- Mức lương cho học viên sẽ tăng theo từng năm học, dao động 20-30 triệu đồng/tháng.

Ông Nguyễn Du, Chủ tịch HĐQT Viện Kinh tế và Công nghệ Đông Á (IET), thông tin như trên tại lễ trao visa, vé máy bay, hợp đồng lao động và chứng chỉ tiếng Đức B2 cho gần 100 học viên sang Đức học tập và làm việc hôm 21-8.

Ông Du cho biết năm học 2018-2019, IET đã đào tạo hàng trăm học viên theo chương trình du học nghề sang Cộng hòa Liên bang Đức (Đức) với các ngành nghề gồm: Điều dưỡng, nhà hàng - khách sạn, cơ khí ô tô, xây dựng,…

Theo đó, học viên 18 tuổi trở lên, tốt nghiệp THPT và lấy được chứng chỉ B2 tiếng Đức là đủ điều kiện để tham gia chương trình du học nghề. Cùng với học tiếng Đức, học viên sẽ được đào tạo kiến thức nền ngành nghề mà học viên sẽ theo học tại Đức, sau đó học viên sẽ lấy visa sang Đức để học tập và làm việc.

Học viên nhận chứng chỉ B2 tiếng Đức tại Việt Nam. Ảnh: P.ĐIỀN

Tại Đức, học viên sẽ được đào tạo 3-3,5 năm với thời lượng 45% học lý thuyết tại trường học và 55% học thực hành tại doanh nghiệp. Suốt thời gian học tập, học viên được trả lương, được đóng đầy đủ bảo hiểm và các phúc lợi như một công dân Đức.

Cụ thể, mức lương học viên sẽ tăng theo từng năm học, dao động 20-30 triệu đồng/tháng. Kết thúc khóa học, học viên được cấp bằng của Đức có giá trị toàn cầu, được tiếp nhận và ký hợp đồng lao động chính thức với mức lương từ hơn 71-80 triệu đồng/tháng, được định cư lâu dài tại quốc gia phát triển hàng đầu châu Âu.

Dịp này, IET đã trao visa, vé máy bay, hợp đồng lao động và chứng chỉ tiếng Đức B2 cho gần 100 học viên sang Đức học tập và làm việc. Trong đó, có 50 học viên trình độ đại học điều dưỡng đã được thẩm định tương đương bằng cấp tại bang Baden Wurttemberg thuộc Đức thuộc dự án tài trợ 100% chi phí để sang làm việc tại các bệnh viện của Đức. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.